Son Ye Jin và Hyun Bin kỷ niệm một năm ngày cưới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trên trang cá nhân, Son Ye Jin chia sẻ ảnh trong lễ cưới để kỷ niệm một năm cả hai kết hôn.
Son Ye Jin và Hyun Bin kỷ niệm một năm ngày cưới. Ảnh: Instagram Son Ye Jin
Son Ye Jin và Hyun Bin kỷ niệm một năm ngày cưới. Ảnh: Instagram Son Ye Jin

Soompi đưa tin, ngày 31/3, Son Ye Jin đăng ảnh chụp cùng ông xã trong đám cưới lên mạng xã hội Instagram với nội dung: “Kỷ niệm một năm”. Trong ảnh, cặp sao nắm tay tình cảm, mỉm cười hạnh phúc. Hyun Bin điển trai khi diện bộ suit tông trắng lịch lãm, trong khi Ye Jin gợi cảm với váy ren cúp ngực, dáng đuôi cá.

Hyun Bin và Son Ye Jin cùng sinh năm 1982. Họ gặp nhau trong bộ phim “Cuộc đàm phán sinh tử”, “Hạ cánh nơi anh” và công khai chuyện tình cảm vào đầu năm 2021 sau nhiều lần vướng tin hẹn hò. Cặp sao chính thức “về chung một nhà” vào ngày 31/3/2022.

8 tháng sau khi về chung nhà (ngày 27/11/2022), cả hai đón con trai đầu lòng. Ban đầu, Son Ye Jin dự sinh vào tháng 12 nhưng em bé chào đời sớm hơn dự kiến. Trong khoảng thời gian này, ông xã Hyun Bin luôn đồng hành cùng nữ diễn viên.

Trước đó, ngày 20/3, News1 đưa tin, Hyun Bin và Son Ye Jin vướng tin ly hôn. Thông tin bắt nguồn từ một video của YouTuber. Trong video, người này tuyên bố Hyun Bin đánh bạc ở nước ngoài khiến Son Ye Jin bị thiệt hại về tài sản, dẫn đến ly hôn theo thỏa thuận.

“Hyun Bin Son Ye Jin ly hôn sau 6 tháng chung sống. Thật sốc” là tiêu đề của video. Tuy nhiên, tờ News1 chỉ ra Hyun Bin và Son Ye Jin kết hôn vào cuối tháng 3 năm ngoái. Do đó, nếu ly hôn sau 6 tháng chung sống như tiêu đề video, họ phải hoàn tất thủ tục từ cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10/2022.

Thế nhưng, người này lại tuyên bố hai ngôi sao ly hôn vào ngày 15/3. Đó là tin đồn vô lý và không nhất quán từ tiêu đề tới nội dung.

Ngay sau đó, VAST Entertainment - công ty quản lý của Hyun Bin nói với News1: "Đó là tin giả. Mấy ngày nay, chúng tôi phải chịu đựng hàng loạt tin giả từ YouTube. Chúng tôi đang báo cáo các video để chúng bị xóa bỏ. Ngoài ra chúng tôi cũng xem xét việc sử dụng hành động pháp lý để ngăn chặn tình trạng lan truyền tin tức”.

Đọc thêm