Song Kang Ho - Kang Dong Won: “Cặp bài trùng” trong “Broker”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong “Broker”, Song Kang Ho và Kang Dong Won trong vai hai người môi giới dẫn dắt toàn bộ câu chuyện, mang đến cho người xem nhiều cảm xúc qua lối diễn xuất tự nhiên và biểu cảm chiều sâu.

“Broker” không phải là lần kết hợp đầu tiên của hai nam tài tử, họ đã từng gặp nhau vào năm 2010 trong phim điện ảnh “Secret Reunion” (tạm dịch: Anh em kết nghĩa) của đạo diễn Jang Hoon. Sau 12 năm, Song Kang Ho và Kang Dong Won mang tới “Broker” nét diễn xuất thần, sự tương tác ăn ý khiến khán giả thực sự tin rằng hai kẻ môi giới Sang Hyun và Dong Soo đã cùng nhau cộng tác đã từ rất lâu rồi.

Nói về bạn diễn, Kang Dong Won thẳng thắn: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã rất hợp nhau”. Mặc dù được xây dựng với những câu chuyện riêng, những nét tính cách hoàn toàn khác biệt, một bên là Sang Hyun trầm tính và ấm áp, một bên là Dong Soo mang nỗi đau từ quá khứ nên lạnh lùng và luôn bi quan về cuộc đời, song họ cùng có chung một mục đích: tìm gia đình mới cho đứa trẻ bị bỏ rơi trong “hộp em bé”.

Song Kang Ho và Kang Dong Won tái hợp sau 12 năm.

Song Kang Ho và Kang Dong Won tái hợp sau 12 năm.

Song Kang Ho

Song Kang Ho từ lâu đã trở thành gương mặt bảo chứng phòng vé, với diễn xuất độc đáo cùng sự thể hiện đa dạng ở từng tác phẩm mà anh tham gia. Song Kang Ho từng hợp tác với những đạo diễn hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc như Bong Joon Ho, Park Chan Wook, Kim Je Woon, và đây là lần đầu tiên anh có dịp làm việc cùng tên tuổi lớn tới từ Nhật Bản Kore-eda Hirokazu.

Tự mô tả về nhân vật của mình là “một nhà môi giới nhân từ” luôn trầm mặc và giấu giếm nhiều suy nghĩ riêng, Song Kang Ho dẫn dắt các bạn diễn trẻ một cách trơn tru và suôn sẻ - cũng giống như Sang Hyun lèo lái chuyến hành trình nhiều sóng gió của các nhân vật trong phim tới được đích đến an toàn.

Song Kang Ho là điểm khởi đầu của tác phẩm.

Song Kang Ho là điểm khởi đầu của tác phẩm.

Đạo diễn Kore-eda Hirokazu không tiếc lời ngợi khen khi nói về Song Kang Ho: “Song Kang Ho là điểm khởi đầu của phim. Tôi đã viết kịch bản với hình ảnh anh ấy trong tâm trí. Và trên trường quay, anh ấy đã thể hiện tuyệt vời đến mức khiến cho tôi cảm thấy kích thích và ấn tượng”. Có thể nói, Song Kang Ho đã có một vai diễn để đời tiếp theo, mang về danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Cannes lần thứ 75 - danh hiệu duy nhất còn khuyết thiếu của điện ảnh Hàn Quốc tại Liên hoan phim danh giá.

Kang Dong Won

Đồng hành bên cạnh Sang Hyun (Song Kang Ho) chính là Dong Soo (Kang Dong Won) - cũng từng bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ và chưa hề biết mặt cha mẹ ruột, Dong Soo căm ghét những phụ huynh vứt bỏ con cái của mình hơn bất cứ điều gì. Là một nhân viên tại một cơ sở đặt “hộp em bé”, anh dễ dàng tiếp cận những đứa trẻ bị bỏ lại trong hộp, xóa dữ liệu máy quay, và chuyển đứa trẻ đi mà không một ai hay biết.

Kang Dong Won chinh phục khán giả bằng những màn trình diễn đa dạng ở nhiều thể loại khác nhau. Trong phim, anh đã mang tới cho người xem một nhân vật với nhiều tầng cảm xúc, những vết thương lòng còn hở miệng, sự giận dữ đối với So Young (IU) - người đã bỏ lại đứa con của mình, hay sự dịu dàng ân cần dành cho những đứa trẻ ở trại mồ côi. “Kang Dong Won đã thể hiện vai Dong Soo một cách trọn vẹn nhất, từ đôi mắt sắc lạnh nhưng cô đơn cho đến bóng lưng dường như đang nặng trĩu nỗi buồn” - đạo diễn Kore-eda chia sẻ.

Trong khi Kang Dong Won lại là nhân vật mang đến nhiều cảm xúc.

Trong khi Kang Dong Won lại là nhân vật mang đến nhiều cảm xúc.

“Broker” (tựa tiếng Việt: Người môi giới) của đạo diễn người Nhật Bản Kore-eda Hirokazu là câu chuyện về hành trình đi tìm một gia đình mới cho đứa trẻ bị bỏ lại trong “chiếc hộp em bé”. Sang Hyun (Song Kang Ho) là chủ một cửa tiệm giặt ủi ngập đầu trong nợ nần, bên cạnh công việc chính ông ta còn là một người môi giới - thuật ngữ dùng để chỉ người “trung chuyển” những em bé bị bỏ lại trong những chiếc hộp tới được gia đình mới.

Đồng hành trong các phi vụ môi giới với Sang Hyun là Dong Soo (Kang Dong Won) - từng là trẻ mồ côi và hiện đang làm việc cho một cơ sở vận hành “chiếc hộp em bé”. Vào một đêm mưa gió, Sang Hyun và Dong Soo lén lút mang đi một đứa bé vừa bị bỏ rơi trong hộp. Trớ trêu thay, bà mẹ trẻ So Young (IU) đột nhiên đổi ý và quay trở lại tìm con mình. Dù bán tín bán nghi, So Young quyết định tham gia vào chuyến đi kỳ lạ tìm kiếm gia đình mới cho chính con mình.

Trong lúc đó, nữ cảnh sát Soo Jin (Bae Doona) cùng cấp dưới của mình đã luôn theo sát và chứng kiến toàn bộ quá trình. Họ lặng lẽ theo dõi bộ ba để thu thập những bằng chứng mang tính quyết định.

“Broker” có các suất chiếu sớm từ ngày 23/6. Ảnh: CJ.

“Broker” có các suất chiếu sớm từ ngày 23/6. Ảnh: CJ.

Phim sẽ có các suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 23/6 và chính thức khởi chiếu tại các rạp chiếu Việt Nam vào 24/6/2022.

Đọc thêm