Sốt cao 39 độ nữ sinh vẫn ra viện để vào phòng thi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù đang nằm viện do suy nhược cơ thể, sức khỏe yếu nhưng em Huệ vẫn xin bệnh viện ra về để dự thi tốt nghiệp THPT 2023. Trước khi vào phòng thi, nữ sinh này đã phải uống thuốc hạ sốt.
Dù đang sốt cao nhưng em vẫn quyết tâm tham dự kỳ thi quan trọng
Dù đang sốt cao nhưng em vẫn quyết tâm tham dự kỳ thi quan trọng

Sáng 28/6, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (huyện Thanh Chương, Nghệ An), thí sinh Nguyễn Thị Huệ (trú xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương) được thành viên đội xe thiện nguyện 0 đồng đến tận nhà chở đi thi tốt nghiệp THPT 2023.

Chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1974, mẹ của em Huệ) cho biết, trước đó một ngày, con gái chị xuất hiện các triệu chứng sốt cao, nôn, ngất xỉu. Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình gọi điện cho thành viên đội xe thiện nguyện chở xuống bệnh viện ở Vinh để cấp cứu.

Đến khoảng gần 22h, sau khi được các bác sĩ thăm khám, điều trị em Huệ dần tỉnh táo, hạ sốt. Vì ngày 28/6 chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT nên Huệ quyết định xuất viện về nhà nghỉ ngơi để sáng mai đi thi.

Theo gia đình, sáng nay em Huệ tiếp tục bị sốt cao 39 độ C. Tuy nhiên, vì đây là kỳ thi quan trọng nên em vẫn quyết tâm đi thi. Đội xe tình nguyện đã đến nhà chở em tới điểm thi. Các tình nguyện viên tại trường sau đó hỗ trợ dìu Huệ vào phòng thi.

Tối hôm trước, em Huệ xin ra viện để sáng mai dự thi tốt nghiệp THPT 2023

Tối hôm trước, em Huệ xin ra viện để sáng mai dự thi tốt nghiệp THPT 2023

Gia đình Huệ có hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ em bị suy thận, 14 năm nay phải xuống Bệnh viện Đa khoa TP Vinh chạy thận. Ở nhà, ngoài việc học, Huệ còn phụ giúp cha làm nông nghiệp, trang trải cuộc sống và hỗ trợ tiền để mẹ chữa bệnh. Tuy vậy, em vẫn cố gắng vươn lên là một học sinh chăm ngoan, học giỏi. Tổng kết năm học vừa rồi, em Huệ được 7.9 điểm.

Anh Phùng Úy - thành viên đội xe 0 đồng cho biết, sau giờ thi buổi sáng thành viên của đội sẽ đón em về nhà, đến chiều hỗ trợ em đến điểm thi, đảm bảo an toàn cho nữ thí sinh đến điểm thi.

Sáng 28/6, gần 37.000 thí sinh ở Nghệ An bước vào môn thi Ngữ Văn, kỳ thi THPT năm 2023. Để đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, Nghệ An đã huy động 5.864 cán bộ làm công tác coi thi, phục vụ kỳ thi, trong đó có 3.843 cán bộ làm công tác coi thi, cán bộ giám sát điểm thi.

Đọc thêm