Stalin hai lần bác kế hoạch giết Hitler

Trong thời gian chiến tranh Thế giới thứ II,  ở Liên Xô (cũ) đã xây dựng ba kế hoạch khác nhau nhằm ám sát Adolf Hitler.

Trong thời gian chiến tranh Thế giới thứ II,  ở Liên Xô (cũ) đã xây dựng ba kế hoạch khác nhau nhằm ám sát Adolf Hitler.

Stalin từng hai lần không đồng ý  thực hiện kế hoạch giết Hitler

Hai trong số những kế hoạch đó mặc dù có tính khả thi trên thực tế nhưng Stalin cả hai lần đều quyết định không thực hiện.

Vấn đề này vừa được một đại tướng quân đội, chủ tịch Câu lạc bộ các tướng lĩnh quân đội, cựu Bộ trưởng Nội vụ Anatoly Kulikov  khẳng định tại Hội nghị về "Các trang ít nổi tiếng của Chiến thắng vĩ đại" diễn ra mới đây. 

Ít người biết rằng từ năm 1941, lãnh đạo của Liên bang Xô viết đã đưa ra quyết định tiêu diệt Hitler. Lúc đầu, kế hoạch dự kiến thực hiện tại Moscow, trong trường hợp quân Đức chiếm đóng Thủ đô.

"Sau đó, kế hoạch tiêu diệt Hitler tại trụ sở của chính hắn được đưa ra nhưng năm 1943, Stalin bất ngờ quyết định không thực hiện do lo ngại rằng sau khi tiêu diệt Hitler, việc đàm phán Hiệp ước hoà bình sẽ được ký với Anh và Hoa Kỳ mà không có sự tham gia của Nga" - Kulikov kể lại. 

Sau đó, kế hoạch ám sát Hitler tiếp tục được đưa ra vào năm 1944 và một lần nữa, Stalin lại bác bỏ. “Thực tế, kế hoạch này đã có nhiều cơ hội thành công”-Kulikov nói.

Theo tướng Kulikov, "chi phí của một ngày chiến tranh vào năm 1943 lên đến 324 triệu rúp; trong năm 1944 là 350 triệu rúp; trong năm 1945 là 352 triệu rúp.". 

Ngọc Lan (Theo Lenta.ru)

Đọc thêm