Stress vì mất việc mùa dịch, nhiều người ở TP HCM bỗng 'mọc vảy' khắp cơ thể

0:00 / 0:00
0:00
Mất việc vì COVID-19, người đàn ông thường xuyên stress, mất ngủ nhiều ngày và bất ngờ bị bong tróc, đóng vảy da tay chân, da đầu vì căn bệnh này.

Ngày 29/10, đại diện Bệnh viện (BV) Da Liễu TP HCM cho biết, kể từ sau ngày Thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách, nơi này tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân khởi phát vảy nến hoặc bệnh bùng phát nặng hơn.

Stress nặng vì thất nghiệp, bất ngờ phát hiện vảy nến

Điển hình là trường hợp của anh N.T.Đ. (42 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM). Chia sẻ với bác sĩ, anh Đ. cho biết, trước đây da đầu anh cũng thường có vảy trắng nhưng khi đi khám, bác sĩ chỉ nói bị gàu, viêm da đầu.

Thời gian qua do ảnh hưởng dịch bệnh, anh Đ. bị mất việc. Là lao động chính trong nhà nên người đàn ông thường xuyên căng thẳng, stress và mất ngủ. Sau hơn một tuần, vùng da ở tay, chân anh bắt đầu xuất hiện triệu chứng lạ.

Bệnh nhân đến BV Da Liễu khi tay chân, thân mình xuất hiện nhiều mảng đỏ, sần sùi, da đầu ngứa ngáy, khó chịu, có những lớp vảy trắng, bong tróc… và được chẩn đoán mắc căn bệnh vảy nến.

Da bệnh nhân vảy nến sần sùi, bong tróc (Ảnh: BVCC).

Một trường hợp khác là chị T.N.H. (22 tuổi). Chị cho biết bị vảy nến mấy năm nay, điều trị đã ổn. Tuy nhiên, trong thời gian dịch bệnh chị, vì sợ nhiễm COVID-19 đến "ám ảnh", mỗi lần ra ngoài về là chị sát khuẩn tay, chân bằng cồn. Hậu quả là một thời gian sau da tay, chân bong tróc, vảy nến bùng lên lại.

ThS.BS Phạm Thị Uyển Nhi, phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Da Liễu TP HCM chia sẻ, nhiều bệnh nhân khi đến khám cho biết do giãn cách xã hội, không được đi ra ngoài, bị mất thu nhập, gia đình có người thân qua đời vì COVID-19… khiến tâm lý không ổn định, stress. Ngoài ra, việc sử dụng chất sát khuẩn, khử khuẩn quá đà vì lo ngại Covid-19 cũng làm khô da, bệnh nặng hơn.

"Nhiều người mang nỗi sợ COVID-19, bị stress, từ đó làm khởi phát vảy nến. Ngoài ra, giãn cách xã hội ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ y tế. Người bệnh không đi khám được, phải ngưng điều trị cũng làm bệnh nặng hơn..." - bác sĩ Uyển Nhi nói.

Người phụ nữ khốn khổ vì bệnh vảy nến trở nặng (Ảnh: BVCC).

Lời khuyên từ bác sĩ

TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc BV Da Liễu TP HCM cho biết, vảy nến là một bệnh lý viêm mạn tính qua trung gian miễn dịch, có liên quan tới gen di truyền, biểu hiện ngoài da và khớp, hay cả da và khớp.

Thương tổn đặc trưng là mảng da màu đỏ, giới hạn rõ, bề mặt có vảy trắng, dễ tróc, thường xuất hiện ở da đầu, đầu gối, cùi chỏ và thân mình. Ngoài ra cũng có thể xuất hiện ở móng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng sinh dục và mặt...

Trong hầu hết các trường hợp vảy nến diễn tiến lành tính, bệnh nhân có thể sống chung với bệnh mà không có ảnh hưởng đáng kể sức khỏe, ngoại trừ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ. Tuy nhiên cần lưu ý một số bệnh kèm theo xuất hiện trước, trong hoặc sau khi khởi phát vảy nến như hội chứng chuyển hóa, bệnh tim mạch...

Thống kê hàng năm, BV Da Liễu TP HCM tiếp nhận khoảng 50.000 lượt bệnh nhân vảy nến. Từ năm 2016, BV bắt đầu triển khai sử dụng các loại thuốc sinh học điều trị vảy nến. Bác sĩ Hào cho biết, trong quá trình điều trị, cần tư vấn cho bệnh nhân vảy nến để họ hiểu rõ tình trạng của mình, biết cách tự chăm sóc, tránh các yếu tố khởi phát hoặc làm bệnh nặng hơn.

Bác sĩ thăm khám, tư vấn cho bệnh nhân vảy nến (Ảnh: BVCC).

Bác sĩ Uyển Nhi khuyến cáo, bệnh nhân vảy nến nên tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ da liễu. Trong trường hợp không thể đến khám bệnh, có thể nhờ hỗ trợ từ bác sĩ bằng các hình thức tư vấn trực tuyến.

Bệnh nhân cũng cần lựa chọn xà phòng dành cho da nhạy cảm khi sát khuẩn tay, vừa không có chất tẩy rửa mạnh nhưng cũng đủ để không làm lây lan COVID-19; sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm thường xuyên để tránh khô da.

Để tránh stress, bệnh nhân cần nghỉ ngơi thoải mái, dành thời gian cho các hoạt động thư giãn như đi bộ, tập thở sâu, ngồi thiền. Cố gắng ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ dưỡng chất và tránh lạm dụng chất chứa cồn, thuốc lá.

Đọc thêm