Sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành thủy sản TP Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau những ngày vui Tết, đón Xuân, ngư dân các địa phương trên địa bàn TP Huế tiếp tục xuất quân đánh cá vụ Nam. Những chuyến biển đầu năm không chỉ mang kỳ vọng về một mùa đánh bắt bội thu mà còn phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành thủy sản TP Huế.
Tàu cá của bà con ngư dân phường Thuận An, quận Thuận Hóa đồng loạt ra khơi đánh bắt đầu năm, kỳ vọng một năm bội thu. (Ảnh: Thùy Nhung)
Tàu cá của bà con ngư dân phường Thuận An, quận Thuận Hóa đồng loạt ra khơi đánh bắt đầu năm, kỳ vọng một năm bội thu. (Ảnh: Thùy Nhung)

Sau tiếng trống rộn rã báo hiệu lễ xuất quân bắt đầu, hàng chục tàu cá công suất lớn của ngư dân ở phường Thuận An (quận Thuận Hóa, TP Huế) cùng nổ máy ra khơi; ai cũng khí thế trở lại ngư trường. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng của ngư dân các địa phương ven biển miền Trung nhằm cầu mong trời yên biển lặng, một năm đánh bắt thuận lợi.

Ngư dân Trần Văn Cường (ngụ phường Thuận An) chia sẻ, chuyến biển đầu năm có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là việc mưu sinh mà còn mang theo kỳ vọng về một mùa biển bội thu, giúp ngư dân có thêm động lực bám biển dài ngày. Trước lễ xuất quân, ngư dân đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, nước ngọt, đá cây phục vụ cho chuyến đi biển kéo dài 15 - 20 ngày. Ngoài chuẩn bị ngư lưới cụ và những vật dụng thiết yếu, trước lễ xuất quân, các ngư dân đều thay mới lá cờ Tổ quốc cắm trên tàu cá.

Tại các phường, xã ven biển của TP Huế như: Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên (huyện Phú Vang); Lộc Trì (huyện Phú Lộc); Phong Phú, Phong Thạnh (TX Phong Điền), ngư dân cũng đã “xông biển” đánh bắt hải sản đầu năm.

Ông Ngô Văn Đủ, Bí thư Đảng ủy phường Thuận An, quận Thuận Hóa cho biết, vụ cá Nam năm nay, phường Thuận An sau khi sáp nhập cả hai địa phương Thuận An và Hải Dương, có khoảng 385 tàu thuyền vươn khơi sản xuất ngay trong những ngày đầu năm. Qua đó tiếp tục là địa phương có số lượng tàu thuyền và lao động biển lớn nhất trên địa bàn TP, giúp phát huy hơn nữa thế mạnh về kinh tế biển. Hiện các tàu cá của ngư dân đều được trang thiết bị hiện đại như máy bộ đàm, máy định vị hàng hải, máy dò cá. Nhờ vậy nên sản lượng khai thác hải sản trong năm 2024 của ngư dân phường đạt 14.500 tấn. Cùng hoạt động khai thác, bà con ngư dân chú trọng công tác bảo vệ nguồn lợi hải sản, bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển.

Những chuyến biển đầu năm không chỉ mang kỳ vọng về một mùa đánh bắt bội thu mà còn phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành thủy sản TP Huế. Việc nâng cao chất lượng đội tàu, đẩy mạnh khai thác có trách nhiệm bảo đảm an toàn và tuân thủ các thủ tục quốc tế giúp ngành thủy sản địa phương phát triển bền vững; tạo tiền đề cho việc mở rộng thị trường xuất khẩu trong tương lai. Theo thống kê của ngành thủy sản TP Huế, tính đến cuối 2024, tổng số tàu khai thác hải sản biển của TP có đăng ký là 1.123 chiếc. Năm 2025, bên cạnh duy trì sản lượng ổn định trên 40.000 tấn, ngành thủy sản tiếp tục đẩy mạnh vận động bà con ngư dân tuân thủ các quy định về phòng, chống các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý (IUU), góp phần củng cố thế trận an ninh quốc phòng toàn dân trên các vùng biển xa.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, ngoài nỗ lực bám biển của ngư dân, TP đã yêu cầu chính quyền các địa phương và Chi cục Thủy sản cùng các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền đến ngư dân, các chủ tàu cá để thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển, không tham gia đánh cá trái phép ở vùng biển nước ngoài để chung sức gỡ “thẻ vàng” IUU.

Bên cạnh đó, kêu gọi toàn thể bà con ngư dân tích cực ra khơi bám biển, bám ngư trường, tập trung đầu tư nâng cao năng lực khai thác xa bờ và đánh bắt có hiệu quả để đạt năng suất, sản lượng cao nhất. Từ đó khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế biển gắn với bảo vệ nguồn lợi hải sản và bảo vệ chủ quyền lãnh hải, giải quyết việc làm cho ngư dân và người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội các địa phương vùng ven biển của TP Huế.

UBND TP Huế vừa có quyết định công bố mở cảng cá loại II với cảng cá Thuận An. Cảng cá Thuận An kết hợp khu neo đậu tránh trú bão có tổng kinh phí hơn 220 tỷ đồng. Cảng có chiều dài cầu cảng 370m, độ sâu luồng - 3.4m, chiều rộng luồng 60m, độ sâu vùng nước đậu tàu và vùng nước trước cầu cảng - 2,6m; tổng diện tích vùng đất cảng rộng 5,47ha; tổng diện tích vùng nước trước cầu cảng là hơn 13ha; năng lực bốc dỡ hàng hóa tối thiểu 20.000 tấn/năm; đáp ứng nhu cầu neo đậu và tránh trú bão cùng lúc cho 500 tàu thuyền các loại có chiều dài từ 6m trở lên.

Việc cảng cá Thuận An đi vào hoạt động góp phần tạo đà phát triển cho ngành khai thác, chế biến hải sản của TP Huế và là cơ sở hậu cần nghề cá lớn ở khu vực miền Trung phục vụ tàu thuyền các tỉnh, thành lân cận. Ngoài ra, cảng cá này còn đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu (EC) về quản lý cảng cá.

Đọc thêm