Sư đoàn 324 khen thưởng các tập thể, cá nhân giúp người dân bị bão lũ

(PLO) - 2 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) được tặng bằng khen. 
Tặng bằng khen 2 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong đợt giúp dân khắc phục bão lũ.
Tặng bằng khen 2 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong đợt giúp dân khắc phục bão lũ.

Sáng 28/10, Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị Quân chính và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý 4 năm 2016. Trong quý 3 Sư đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Đô Lương (Nghệ An) với 381 lượt cán bộ, chiến sĩ.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Sư đoàn giúp người dân thu hoạch 50 ha ngô chạy lũ tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn; quét dọn vệ sinh môi trường cho 68 nhà văn hoá thôn, xóm, trạm y tế, chợ, trường học, nghĩa trang liệt sỹ; khơi thông kênh mương, đường liên thôn, liên xã với tổng chiều dài 45 km; giúp 74 hộ gia đình chính sách dựng lại nhà cửa;

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 1 tham gia giúp nhân dân vũ lũ huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ,  chiến sỹ Trung đoàn 1 tham gia giúp nhân dân vũ lũ huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Khám, chữa bệnh cho 55 hộ gia đình chính sách; xử lý 86 giếng nước sinh hoạt; phun thuốc khử trùng cho 50 hộ dân; cấp phát thuốc chữa bệnh cho 100 người dân; tặng 120 suất quà gồm: Gạo, Mì tôm, nước lọc tinh khiết... cho gia đình chính sách, hộ neo đơn, hộ nghèo lũ lụt tại địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Bên cạnh đó, Sư đoàn cũng khởi công xây dựng 4 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa cho đồng chí các quân nhân gặp khó khăn về nhà ở, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách với tổng số tiền hơn 54 triệu đồng. 

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 335 tham gia thu hoạch Ngô nhân dân xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An chạy lũ
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 335 tham gia thu hoạch Ngô nhân dân xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An chạy lũ

Phát huy có hiệu quả các trạm chế biến giết mổ tập trung bảo đảm 100% nhu cầu lương thực, thực phẩm, giá cả hợp lý, thấp hơn thị trường 10 - 20%; Toàn Sư đoàn đã thu hoạch được 214.868 kg rau, quả, bình quân 12,30 kg/người/ tháng; 114.776 kg thịt các loại bình quân 6,57 kg/người/tháng.

Cũng tại Hội nghị này Hội đồng thi đua khen thưởng Sư đoàn đã tặng giấy khen cho tập thể cho 2 tiểu đoàn và 12 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện giúp nhân dân khắc phục lụt bảo tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Đọc thêm