Sư đoàn Bộ binh 325, Binh đoàn Hương Giang nâng chất lượng huấn luyện

Trời mưa nhẹ, hai bờ sông đang tĩnh lặng chợt vang lên khẩu lệnh đanh thép của phân đội vượt sông. Chỉ sau vài phút, các chiến sĩ đã gói buộc vũ khí, trang bị và cơ động thoăn thoắt đến bờ sông. Không khí khẩn trương, bí mật khiến buổi luyện tập của đơn vị giống như một tình huống chiến đấu thật sự…

Trời mưa nhẹ, hai bờ sông đang tĩnh lặng chợt vang lên khẩu lệnh đanh thép của phân đội vượt sông. Chỉ sau vài phút, các chiến sĩ đã gói buộc vũ khí, trang bị và cơ động thoăn thoắt đến bờ sông. Không khí khẩn trương, bí mật khiến buổi luyện tập của đơn vị giống như một tình huống chiến đấu thật sự…

Diễn tập bơi vượt sông.

Thao trường hôm nay là một bến sông. Trời mưa, khiến nền đất ướt nhoẹt song nhìn những bậc thang tạo lối đi được đắp “vuông đét”, hệ thống biển, bảng, cọc tiêu được sắp xếp khoa học có thể thấy rõ công tác chuẩn bị huấn luyện được đơn vị tiến hành thật chu đáo, nghiêm túc.

Trung tá Phạm Hùng Quyết - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 95 Sư đoàn bộ binh 325, Binh đoàn Hương Giang - cho hay: “Mục đích nội dung huấn luyện vượt sông nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ cấp phân đội nâng cao kỹ thuật cá nhân, trang bị khả năng tác chiến trên mọi địa hình. Bồi dưỡng bản lĩnh, yếu lĩnh động tác cho cán bộ, chiến sĩ là điều kiện tiên quyết để đạt thành tích tốt trong huấn luyện SSCĐ”.

Hằng năm, trong các cuộc diễn tập vòng tổng hợp, hay hội thi, hội thao của Sư đoàn Bộ binh 325, huấn luyện vượt sông được xem như nội dung trọng yếu. Trung đoàn 95 được giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện thường xuyên, nên mọi đề mục đều được cán bộ, chiến sĩ thực hiện thuần thục, chính xác. Từ xây dựng kế hoạch, tổ chức khung huấn luyện, đến việc bồi dưỡng kỹ, chiến thuật cho đội ngũ cán bộ khung được đơn vị triển khai đồng bộ, chặt chẽ.

Sau khi nghe phổ biến thêm về nhiệm vụ từ Trung úy, Đại đội trưởng Đoàn Tiến Vĩnh, từng tốp chiến sỹ Đại đội 3, Tiểu đoàn 4 được ngụy trang, tạo thành lớp bọc lót cho nhau bắt đầu xuống nước và bơi thoăn thoắt. Sau đó là các tổ bơi phối hợp để đưa vũ khí, khí tài qua sông. Nhịp nhàng, không một tiếng động nên dù đứng khá gần nhưng tôi cũng chỉ nghe thấy được tiếng nước chảy và tiếng lá cây xào xạc mà thôi.

Trung tá Quyết chỉ tay về phía 2 bờ sông- nơi có những chiếc xuồng cứu hộ đang trực sẵn - cho biết: “Ngoài những nội dung, phương pháp tổ chức huấn luyện chung, đơn vị đặc biệt chú trọng tới công tác đảm bảo an toàn do đây là nhiệm vụ huấn luyện mang tính đặc thù. Chỉ một sơ suất nhỏ, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của bộ đội. Chính vì vậy, lực lượng chuyên trách phải theo dõi từng sải tay của bộ đội. Khi có tình huống bất thường sẽ nhanh chóng triển khai công tác bảo đảm an toàn”.

 Ngoài nhiệm vụ huấn luyện thì từ đầu năm đến nay, Sư đoàn đã nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đầu (SSCĐ), nhất là trong dịp tết nguyên đán và trực Kho K12. Các đơn vị thực hiện tốt phương án phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Qua kiểm tra, Sư đoàn được Bộ Tổng tham mưu đánh giá là đơn vị duy trì nghiêm nền nếp canh trực SSCĐ, sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đánh chất nổ

Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 325 cho biết: “Năm 2012, đơn vị được Binh đoàn giao nhiệm vụ xây dựng điểm VMTD và trực SSCĐ cho bộ, bảo vệ các hội nghị, sự kiện quan trọng. Để đảm nhiệm tốt vai trò, các đơn vị không ngừng ra sức “luyện rèn cán binh”; tập trung đổi mới phương pháp, nội dung huấn luyện”. Cùng với việc tổ chức huấn luyện các đối tượng theo đúng chương trình, kế hoạch, các đơn vị chú trọng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật cá nhân và phân đội. Kết quả kiểm tả cho thấy, có 90% cán bộ phân đội, đại đội đạt loại khá, giỏi; 75% cán bộ trung đội đạt khá, giỏi.

Đại tá Nghĩa lý giải: “Có được kết quả trên là do sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn, từ việc tập huấn cán bộ, xây dựng kế hoạch… cho đến việc chuẩn bị vật chất huấn luyện đẩm bảo chặt chẽ, thống nhất…Đến nay, Sư đoàn đã thực hiện đúng kế hoạch huấn luyện, kiểm tra “3 tiếng nổ” cho đối tượng nhập ngũ đợt 1/2012 với thành tích: đánh thuốc nổ, ném lựu đạn đạt loại giỏi, bắn súng AK đạt loại khá”.

Rời bờ sông, chúng tôi gặp Binh nhất Nguyễn Hải Tâm, (Tiểu đội 9, Trung đội 3, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 101). Tâm phấn khởi kể: “Em được đơn vị giao nhiệm vụ tham gia hội thi kỹ, chiến thuật cá nhân cấp phân đội bộ binh, binh chủng năm 2012. Là chiến sĩ của Sư đoàn Bình Trị Thiên Anh hùng, em sẽ quyết tâm dành kết quả cao nhất trong hội thi”.

Nhìn những khuôn mặt trẻ, với nước da rám nắng và thân hình rắn rỏi đang vận động “thoăn thoắt” trên chiến trường, cùng với từng động tác ném lựu đạn, đặt chất nổ thuần thục và tự tin, chúng tôi cảm nhận được bản lĩnh chiến đấu cũng từng chiến sỹ. Cũng như các nội dung quân sự thì nội dung về chính trị, hậu cần, kỹ thuật  trong hội thi đều đạt được kết quả tốt.

Đánh giá về kết quả này, đại tá Nghĩa cho rằng: “Việc huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật cá nhân và phân đội đã phát huy thế mạnh, năng lực cá nhân cấp phân đội bộ binh trong đội hình chiến đấu. Phát triển kỹ thuật, chiến thuật cá nhân cấp phân đội, kết hợp với huấn luyện chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu là khâu then chốt để nâng cao chất lượng huấn luyện của Sư đoàn.

Bài và ảnh: Tuấn Nam

Đọc thêm