Sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội sắp đóng cửa

Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội sẽ đóng cửa trong năm 2011, nhằm cắt giảm 300 triệu kronor (43,7 triệu USD) chi phí cho văn phòng chính phủ nước này.

“Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội sẽ đóng cửa trong năm 2011. Đây là kết quả sau quyết định của Riksdag (nghị viện Thụy Điển) nhằm cắt giảm 300 triệu kronor (43,7 triệu USD) chi phí cho văn phòng chính phủ", Đại sứ Thụy Điển tại Hà Nội Staffan Herrstrom cho biết và tuyên bố: "Thụy Điển sẽ làm tất cả để không chỉ duy trì mà còn phát triển quan hệ chặt chẽ mà nước này thiết lập hơn 40 năm nay".

Đại sứ Thụy Điển tại Hà Nội Staffan Herrstrom.

Về việc Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam sẽ đóng cửa trong năm 2011, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga hôm qua cho biết: “Việt Nam rất lấy làm tiếc về quyết định của Chính phủ Thụy Điển đóng cửa Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội cùng với việc đóng cửa Đại sứ quán Thụy Điển ở một số quốc gia khác do những khó khăn về ngân sách. Đây là quyết định nội bộ của Thụy Điển”.

Bà Nguyễn Phương Nga cũng tuyên bố: “Việt Nam khẳng định luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Thụy Điển đã được gìn giữ và phát triển bởi nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trong nhiều năm qua. Chúng tôi mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới, thông qua các biện pháp và hình thức phù hợp, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của cả hai nước. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Thụy Điển sớm mở lại Đại sứ quán tại Việt Nam khi điều kiện cho phép.”

Các đại sứ quán của Thụy Điển bị đóng cửa sau quyết định của Riksdag gồm có các đại sứ quán ở Brussels, Bỉ; Buenos Aires, Argentina; Hà Nội, Việt Nam; Kuala Lumpur, Malaysia và Luanda, Angola.  

Việc cắt giảm ngân sách dành cho hoạt động của chính phủ Thụy Điển được phe đối lập chiếm đa số trong nghị viện ủng hộ. Chính phủ trung tả của Thủ tướng Fredrik Reinfeldt được tái bầu hồi tháng 9 và thiếu hai ghế để nắm đa số.

Thủy Thu