Sư tử trong cơn lốc

(PLVN) - Liệu sư tử Anh có hoá giải được cơn lốc da cam đang có phong độ rất cao?
Liệu Anh có vượt qua Hà Lan để vào chung kết? (Ảnh: Euro)

Đội tuyển Anh chỉ có một chiến thắng duy nhất trong 90 phút ở 5 trận đấu tại EURO 2024. Họ thắng nhờ luân lưu và hiệp phụ. Trong khi đó, Hà Lan có tới 3 chiến thắng trước Ba Lan ở vòng bảng, thắng Romania vòng 1/8, thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết.

Chiến thắng nào của đội tuyển Anh cũng vất vả. Lối chơi bảo thủ, lui về phòng ngự khi có bàn thắng khiến họ phải toát mồ hôi mới có mặt ở bán kết. Vượt qua Slovakia và Thuỵ Sĩ không hề dễ dàng với ứng viên sáng giá vô địch.

Giới chuyên môn vẫn chỉ trích ông Southgate rằng đội tuyển Anh thi đấu vẫn chẳng có bài vở gì, khá lộn xộn trong phòng ngự lẫn tấn công. Dường như việc chuyển sang hàng thủ ba người trong trận gặp Thụy Sĩ cũng chẳng đem lại thay đổi tích cực nào. Song, sự trở lại sau chấn thương của Luke Shaw được kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng ở cánh trái. Trong khi đó, đội trưởng Harry Kane cũng cần phải tìm lại phong độ sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục.

Với dàn ngôi sao đắt giá như Kane, Bellingham, Foden, Saka... ông Southgate cần phải kết hợp sao cho ra dáng một đội bóng lớn, một ứng viên vô địch và không để cổ động viên yêu mến đội tuyển Anh thất vọng thêm nữa. Họ cần người Anh lần đầu vô địch EURO.

Đội bóng của HLV Ronald Koeman không được kỳ vọng sẽ lọt sâu ở giải đấu này, nhưng giờ đây đã vào bán kết EURO lần đầu tiên sau 20 năm. Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Lan đã thiết lập được hệ thống 4-2-3-1 khá linh hoạt với Xavi Simons chơi phía sau Memphis Depay, và Cody Gakpo là mối đe dọa lớn nhất bên cánh trái. Hà Lan là đội bóng còn giữ được lối chơi truyền thống và liệu lịch sử hào hùng đó có khiến cho màu da cam bay lên lần nữa như cách đây 36 năm?. Koeman đã ở trong đội hình vô địch châu Âu năm 1988, nếu ông vô địch trên cương vị HLV, thì thành tích sẽ khiến nhiều HLV ghen tị.

Ronald Koeman tuyên bố sẽ chơi đôi công với đội tuyển Anh

Phong cách tấn công phóng khoáng của Hà Lan sẽ có dịp được bùng nổ ở trận này. Tuy nhiên, họ phải tận dụng tốt thời cơ để ghi bàn, như trong 2 trận đấu với Romania và Thổ Nhĩ Kỳ. Hà Lan tiến vào bán kết đều thắng trong 90 phút và khi đối đầu với Anh họ cũng muốn kết thúc trận đấu như vậy.

HLV Ronald Koeman sẽ không thay đổi đội hình xuất phát của mình trong cả hai trận ở vòng đấu loại trực tiếp. Ông Koeman vẫn có những siêu sao dự bị như Donyell Malen, cầu thủ đã ghi 2 bàn thắng trong chiến thắng 3-0 trước Romania. Wout Weghorst cũng là một nhân tố bùng nổ trên hàng công mỗi khi anh được vào sân ở băng ghế dự bị.

Chiến lược gia 61 tuổi tuyên bố đầy thách thức: “Một khi vào đến vòng bán kết thì nghĩa là chẳng có đội nào yếu. Anh có những cầu thủ xuất sắc và chúng tôi cũng vậy. Nếu thầy trò HLV Southgate muốn chơi đôi công thì chúng tôi rất sẵn sàng”.

Như vậy, sẽ có một trận đấu cởi mở nếu người Anh nhận thách đấu chơi tấn công như Hà Lan. Khó đấy, vì ông Southgate luôn sợ thua và ông sẽ chơi toan tính như trận gặp Thuỵ Sĩ.

Hậu vệ trái của đội tuyển Anh Luke Shaw đã trở lại thi đấu. Một nút chặn đầy kinh nghiệm sẽ hoá giải cơn lốc màu da cam?

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 2h ngày 11/7.