Sức mạnh “đáng sợ” của súng phun lửa hạng nặng mới nhất TOS-2 của Nga

(PLVN) - Một loạt đạn của hệ thống súng phun lửa hạng nặng mới nhất TOS-2 18 nòng của Nga có thể biến diện tích 60.000m2 thành địa ngục rực lửa.
Ảnh minh họa.

Hãng tin Sputnik mới đây có bài viết phân tích những đặc tính ưu việt của hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-2 của Nga.

Theo đó, Sputnik cho biết, hệ thống TOS-2 được phát triển từ hệ thống Solntsepyok, là phiên bản súng phun lửa hạng nặng mới nhất của Nga.

Về cơ bản, đây là một hệ thống tên lửa bắn đạn nhiệt áp. Tuy nhiên, nếu hệ thống TOS-1 và bản kế nhiệm TOS-1A Solntsepyok được lắp đặt trên khung gầm xe tăng bánh xích T-72 thì hệ thống TOS-2 được đặt trên khung gầm xe bọc thép chạy mọi địa hình Ural.

Khung gầm này dùng bánh xe cơ động hơn so với các phiên bản bánh xích. Nhờ đó, hệ thống TOS-2 nhẹ hơn đáng kể - trọng lượng chỉ 20 tấn so với 46 tấn của TOS-1A.

Thiết bị bảo vệ điện tử mới cung cấp cho TOS-2 khả năng phòng vệ nhất định trước vũ khí có độ chính xác cao của đối phương và hệ thống điều khiển hỏa lực tự động trên xe giúp tăng đáng kể độ chính xác khi bắn.

Hệ thống TOS-2 cũng không cần đến phương tiện nạp đạn đặc biệt vì hệ thống có cần cẩu nạp đạn tích hợp.

Loại đạn mới cho phép hệ thống này bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa hơn. Cụ thể, trong khi TOS-1A có thể bắn đạn nhiệt áp ở khoảng cách lên tới 6 km thì TOS-2 có thể bắn xa ít nhất 10 km (theo một số chuyên gia quân sự, lên tới 14-15 km).

Nếu một khẩu TOS-1A 24 nòng có khả năng đốt cháy diện tích lên tới 40.000m2 thì một loạt đạn của TOS-2 18 nòng có thể biến diện tích 60.000m2 thành địa ngục rực lửa.

Truyền thông Nga cho rằng, loại đạn nhiệt áp được sử dụng trong TOS-2 khiến tổ hợp này trở thành phương tiện lý tưởng để tiêu diệt bộ binh địch cả ở khu vực trống trải và trong hầm đào, dọn sạch các công sự đối phương, biến xe bọc thép hạng nhẹ của đối phương thành đống sắt vụn cháy thành than.