Súng cướp cò khi bàn giao, một CSCĐ phải cấp cứu

Khi bàn giao súng, không may một khẩu súng cướp cò và bắn vào đùi cảnh sát cơ động (CSCĐ) Nguyễn Huy Luân khiến anh Luân phải đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.
[links()]Khoảng 0h30 hôm nay, tổ công tác thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an (CA) TP Hà Nội khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực đê La Thành, quận Ba Đình, phát hiện một số thanh niên đang đánh nhau.

Tổ công tác đã tiến hành ngăn chặn và truy đuổi, bắt 1 đối tượng đi bộ trong tay cầm 2 khẩu súng (một khẩu súng bắn đạn ghém hai nòng, có 2 viên đạn trong nòng súng và một khẩu súng dạng bật lửa).

Đối tượng cùng 2 khẩu súng trên đã được đưa về trụ sở CA phường Ô Chợ Dừa để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Trương Trung Chiến (SN 1976, phường Giảng Võ, Ba Đình).
Khi bàn giao súng, không may 1 khẩu súng cướp cò và bắn vào đùi CSCĐ Nguyễn Huy Luân khiến anh Luân phải đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA quận Đống Đa tiếp tục điều tra, làm rõ 2 nhóm thanh niên đánh nhau.
   
Cùng ngày, CA huyện Từ Liêm bắt đối tượng Nguyễn Thành Đạt (SN 1984, phố Phùng Hưng, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm) vì hành vi giao cấu với trẻ em.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận quen với em Vũ L. H. P. (sinh ngày 30/9/1996, trú tại tập thể Điện An Dương, Yên Phụ, Ba Đình, là học sinh THPT)

Ngày 30/7/2011, Đạt rủ P. đi chơi rồi đưa vào nhà trọ ở Bắc Ninh. Tại đây, Đạt thực hiện hành vi giao cấu với P.
Sau đó, Đạt đưa P. về nhà nghỉ Thanh Bình ở quận Hai Bà Trưng và tiếp tục quan hệ với em này.
CA huyện Từ Liêm đã lập hồ sơ xử lý vụ việc.
Hoàng Phan

Đọc thêm