Suối Giàng (Yên Bái): Hành trình tinh hoa Trà Shan Tuyết 2024 - Đậm đà bản sắc tỉnh Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Với chủ đề “Tinh hoa giữa ngàn mây”, Lễ hội Trà Shan tuyết khởi động tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) giới thiệu tới người dân và du khách loạt hoạt động phong phú tôn vinh đặc sản địa phương, phản ánh nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Mông...

Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng – Văn Chấn, Yên Bái lần thứ hai (Ảnh: Hoàng Thu)
Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng – Văn Chấn, Yên Bái lần thứ hai (Ảnh: Hoàng Thu)

Lễ hội Trà Shan tuyết 2024 khai mạc tối 27/4 có sự tham dự của Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Văn Chấn Đinh Văn Trường và các lãnh đạo xã Suối Giàng: Ông Vàng A Chảng - Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy, ông Lường Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã; cùng lãnh đạo các ngành, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trà và người dân địa phương.

Ông Vàng A Chảng – Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy xã Suối Giàng cho biết, Lễ hội trà Shan tuyết Suối Giàng năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức vào dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Quốc tế lao động 1/5; Kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Các đại biểu tham gia chương trình (Ảnh: Hoàng Thu)
Các đại biểu tham gia chương trình (Ảnh: Hoàng Thu)

Theo lãnh đạo địa phương, Suối Giàng là xã vùng cao của huyện Văn Chấn với 98% bà con là người dân tộc Mông, có truyền thống đoàn kết, gắn bó, mến khách. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Văn Chấn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Suối Giàng đã đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng; chính trị ổn định; kinh tế - văn hoá xã hội phát triển, an ninh quốc phòng được củng cố và giữ vững; đời sống của nhân dân ngày một nâng lên, diện mạo xã vùng cao Nông thôn mới gắn với phát triển du lịch đang từng bước hình thành, khởi sắc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch gắn với xây dựng Nông thôn mới của xã, trong những năm qua xã Suối Giàng đã huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong phát triển du lịch.

Trong đó việc tổ chức lễ hội văn hóa thể thao, du lịch và lễ hội trà Shan tuyết hằng năm là 1 giải pháp cụ thể hóa chủ trương phát triển du lịch gắn với nâng cao giá trị, thương hiệu trà Shan tuyết Suối Giàng.

Việc tổ chức lễ hội trà Shan tuyết hằng năm nhằm nâng cao giá trị, thương hiệu trà Shan tuyết Suối Giàng (Ảnh: Hoàng Thu)
Việc tổ chức lễ hội trà Shan tuyết hằng năm nhằm nâng cao giá trị, thương hiệu trà Shan tuyết Suối Giàng (Ảnh: Hoàng Thu)

Với lợi thế tự nhiên, trà Shan tuyết Suối Giàng mọc trên khắp triền núi cao có độ cao từ 1000 - 1400 m so với mực nước biển quanh năm mây mù bao phủ... Toàn xã hiện có trên 500 ha chè Shan trong đó có quần thể chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Trà Shan tuyết Suối Giàng đã được công nhận là sản phẩm trà đặc sản quốc gia và được nhiều du khách biết đến và tin dùng.

Lễ hội trà Shan tuyết Suối Giàng năm 2024 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Lễ hội trà, hội thi gói lá, thi nấu cơm lam, thi dệt thổ cẩm, thi kéo co, giao lưu văn nghệ, thăm quan vườn chè, thưởng thức chè Shan tuyết, mua sắm sản phẩm đặc sản địa phương. Lễ hội là dịp để quảng bá thương hiệu trà Shan tuyết Suối Giàng, thu hút du khách đến với xã Suối Giàng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương.

Suối Giàng (Yên Bái): Hành trình tinh hoa Trà Shan Tuyết 2024 - Đậm đà bản sắc tỉnh Yên Bái ảnh 3
Ông Lường Văn Tâm - Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND xã Suối Giàng phát biểu tại lễ hội (Ảnh: Hoàng Thu)

Du khách cũng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trang phục truyền thống của người Mông trong các dịp lễ hội, lễ cưới, và lao động sản xuất. Các nghệ nhân sẽ trình diễn kỹ thuật sao chè Shan tuyết truyền thống và nghệ thuật trà đạo.

Trong khuôn khổ lễ hội, du khách cũng được mời tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như động Thiên Cung, Cốc Tình, rừng trúc, đồi sim, và vườn chè Shan tuyết. Không gian thưởng trà và giới thiệu sản phẩm nông sản địa phương cũng sẽ được tổ chức, cùng với phiên chợ vùng cao, nơi các sản phẩm OCOP và ẩm thực đặc trưng sẽ được trưng bày.

Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng không chỉ là dịp để tôn vinh cây chè Shan tuyết cổ thụ và bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Mông, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu, học hỏi, và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm trà. Đây cũng là dịp để thúc đẩy sự phát triển du lịch liên kết giữa các địa phương trong tỉnh và tăng cường hợp tác với các địa phương khác trên cả nước, nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch mới và hấp dẫn.

Đọc thêm