Syria hành quyết 24 người liên quan đến vụ cháy rừng kinh hoàng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là những người bị kết tội khủng bố vì đã gây ra vụ cháy rừng kinh hoàng năm ngoái khiến 3 người chết và hàng nghìn mẫu rừng phá hủy, Bộ Tư pháp Syria cho biết hôm thứ Năm.
Một đám cháy rừng ở vùng nông thôn Latakia ở Syria vào ngày 10/9/2020. Ảnh: CNN
Một đám cháy rừng ở vùng nông thôn Latakia ở Syria vào ngày 10/9/2020. Ảnh: CNN

Các thủ phạm bị bắt vào năm ngoái đã thú nhận rằng họ đã phóng hỏa một số địa điểm trong 3 tỉnh, tuyên bố của Bộ Tư pháp cho biết. Họ đã bị hành quyết vào thứ Tư (27/10).

Cũng theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, 11 người khác tham gia vào việc đốt cháy rừng đã bị kết án tù khổ sai chung thân, 4 người khác bị kết án lao động khổ sai tạm thời. Năm trẻ vị thành niên cũng bị kết án tù từ 10 đến 12 năm do liên quan đến vụ án này.

Lính và dân địa phương chiến đấu với một đám cháy rừng ở phía tây tỉnh Hama vào tháng 9/2020. Ảnh: AFP/Getty Images

Lính và dân địa phương chiến đấu với một đám cháy rừng ở phía tây tỉnh Hama vào tháng 9/2020. Ảnh: AFP/Getty Images

Theo Bộ Tư pháp, các đám cháy đã ảnh hưởng đến 280 thị trấn, làm hư hại hơn 370 ngôi nhà và phá hủy 11.000 ha đất có rừng, với thiệt hại đáng kể cũng gây ra cho vật nuôi, thiết bị nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Đám cháy lan rộng khắp các tỉnh Latakia, Tartous và Homs.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có chuyến thăm hiếm hoi tới các khu vực bị cháy rừng vào tháng 10 năm ngoái, Reuters đưa tin, dẫn nguồn từ hãng thông tấn SANA của Syria. Quê hương của ông Assad ở Qardaha, ở tỉnh Latakia, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ cháy rừng này.

Tuyên bố của Bộ Tư pháp cho biết thủ phạm thừa nhận đã lên kế hoạch phóng hỏa vào cuối tháng 8/2020 và chúng thực hiện tội ác "không liên tục" từ tháng 9 đến tháng 10/2020.

Hình phạt tử hình ở Syria được áp dụng trong trường hợp phạm tội bao gồm phản quốc, gián điệp, giết người và đốt phá.