Tác phẩm của Tổng Bí thư về xây dựng CNXH được dư luận đặc biệt đón nhận

(PLVN) - Với những lập luận chặt chẽ, logic, sâu sắc, chắt lọc, đúc kết từ thực tiễn phong phú người đứng đầu của Đảng, tác phẩm của Tổng Bí thư đã luận giải một cách thuyết phục những câu hỏi về chủ nghĩa xã hội, thu hút sự chú ý, đón nhận đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Khu trưng bày tác phẩm của Tổng Bí thư.
Khu trưng bày tác phẩm của Tổng Bí thư.

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Tọa đàm khoa học: Giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự hiện nay. Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ chủ trì Tọa đàm.

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra nhiều câu hỏi và lý giải sâu về từng câu hỏi ấy với tầm nhìn mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện nước ta trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới. Đó là các vấn đề như: Chủ nghĩa xã hội là gì và nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào; chúng ta phải định hình chủ nghĩa xã hội ra sao và xác định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào.

GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn cho rằng tất cả những câu hỏi như vậy suốt mấy chục năm qua đã làm cho Đảng và Nhà nước ta cùng với giới lý luận cả nước phải trăn trở, suy nghĩ, bàn thảo rất nhiều lần đề tìm ra câu hỏi thỏa đáng nhất.

Bởi vậy, theo Tổng Bí thư dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng chúng ta “không thể để kéo dài tình trạng còn lạc hậu của lý luận so với sự vận động và đòi hỏi của thực tiễn. Lý luận phải vươn lên dẫn đường và đồng hành với thực tiễn, phải có tầm nhìn vượt trước; phải tạo được những bước đột phá về lý luận phát triển, khai thông những điểm nghẽn về tư duy, nhận thức, quan điểm phục vụ cho việc hoàn thiện thể chế, xây dựng đường lối, chủ trương, định hướng, chính sách phát triển; khơi dậy khát vọng và ý chí, quyết tâm vươn lên của cả dân tộc”, GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn phân tích.

Quang cảnh Tọa đàm.

Quang cảnh Tọa đàm.

Hàng trăm đại biểu là các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành, các nhà hoạt động thực tiễn đã tham dự tọa đàm. Các đại biểu tiếp tục đi sâu phân tích, luận giải, làm sâu sắc hơn các nội dung được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập trong tác phẩm. Nhiều đại biểu khẳng định, những vấn đề về CNXH và con đường đi lên CNXH được đề cập trong tác phẩm có giá trị hết sức to lớn đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta.

Tại Tọa đàm, các đại biểu cũng tập trung làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn, ý nghĩa tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giải đoạn hiện nay.

Phát biểu kết thúc Tọa đàm, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, kết quả Tọa đàm lần này góp phần cung cấp thêm những luận cứ hữu ích phục vụ cho Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an báo cáo các cấp có thẩm quyền tham vấn trong quá trình xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và hiện đại vào năm 2030. Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, các đại biểu và cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân tiếp tục nghiên cứu, quán triệt tới cán bộ, đảng viên về nội dung, ý nghĩa của cuốn sách và nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn công tác của đơn vị, địa phương mình.

Đọc thêm