Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Congo, ít nhất 50 người chết

(PLVN) - Ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong một vụ tàu hỏa trật đường ray xảy ra tại huyện Mayibaridi thuộc tỉnh Tanganyiki ở phía đông nam Congo sáng nay (12/9). 

Tờ Aljazeera dẫn lời Bộ trưởng các vấn đề nhân đạo Congo Steve Mbikayi cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3h00 sáng (giờ địa phương), khi tàu đang di chuyển ở Mayibaridi.

Theo ông Mbikayi, con số nạn nhân thiệt mạng chỉ là tạm thời vì 23 người khác cũng đã bị thương trong vụ việc. 

Ông Mayibaridi cũng cho biết, các nhân viên cứu hộ đã được điều đến hiện trường. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hệ thống đường sắt ở Congo được cho là kém an toàn do hệ thống đường ray và đầu máy xe lửa đã cũ kỹ, trong đó có nhiều phương tiện có niên đại từ những năm 1960.

Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, ít nhất 24 người đã thiệt mạng và 31 người bị khi một chuyến tàu chở hàng chở trái phép hành khách gặp nạn ở khu vực trung tâm tỉnh Kasai.

Trước hơn, vào tháng 11 năm ngoái, 10 đã tử vong và 24 người bị thương khi một chuyến tàu chở hàng không phanh được trong lúc hoạt động ở gần thị trấn phía đông Samba.

Năm 2017, 35 người cũng đã thiệt mạng khi một đoàn tàu chở hàng lao xuống một khe núi ở phía nam tỉnh Lualaba. 

Đọc thêm