Tai nạn thảm khốc, xe 7 chỗ lao xuống sông, 5 người tử vong

(PLVN) - Chiếc ô tô được xác định đã xảy ra va chạm với xe máy trên cầu treo, sau đó húc đổ lan can rồi lao xuống sông. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã khiến 5 nạn nhân tử vong.
Lực lượng chức năng tiến hành cứu nạn ngay trong đêm.
Lực lượng chức năng tiến hành cứu nạn ngay trong đêm.

Ngày 5/10, lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 20h ngày 4/10, trên cầu treo Chợ Chùa bắc qua sông Giăng, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương. Thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ di chuyển trên cầu thì xảy ra va chạm với xe máy. Chiếc xe ô tô mất lái húc đổ một đoạn lan can cầu rồi lao xuống sông, chìm dần.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn thảm khốc
 Vị trí xảy ra vụ tai nạn thảm khốc

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, cùng người dân tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do trời tối, nước sông sâu nên công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Trong đêm khuya, lực lượng cứu hộ đã trục vớt thành công chiếc ô tô, trên xe có 3 nạn nhân đều đã tử vong.

Danh tính 3 nạn nhân trên xe ô tô được xác định là; Nguyễn Thế T. (39 tuổi), Lê Đình A. (37 tuổi) và Lê Đình Q. (47 tuổi) cùng trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương.

Người cầm lái xe máy là anh Đào Văn N. chở theo Hoàng Anh T. (28 tuổi, cùng trú xã Thanh Liên). Anh N. tử vong khi đi cấp cứu. Đến 23h, thi thể anh Hoàng Anh T. được tìm thấy gần vị trí rơi xuống sông, cách cầu khoảng 15 m.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người tử vong. Không khí tang thương bao trùm làng quê nghèo. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra.

Đọc thêm