Tại sao cấp tốc quyết định tạm thời đóng cửa Bệnh viện E?

(PLVN) - Tối 19/8, Vệnh viện E (Hà Nội) phát đi thông báo tạm thời dừng tiếp nhận bệnh nhân.
Bệnh viện E tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân từ 20h ngày 19/8. Ảnh: PLO
Bệnh viện E tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân từ 20h ngày 19/8. Ảnh: PLO

Cụ thể, theo thông báo bắt đầu từ 20h ngày 19/8 Bệnh viện E tạm dừng công tác tiếp nhận bệnh nhân để đánh giá tình hình triển khai chống dịch theo quy định.

Trước đó, như đã thông tin về trường hợp mắc Covid-19 mới trên địa bàn TP Hà Nội là ông L.B.N. (87 tuổi), người ở Thanh Ba, Phú Thọ.

Ngày 10/8, ông N. có biểu hiện sốt, đau bụng. Đến ngày 12/8, ông N. được người nhà đưa đi khám tại Bệnh viện E (khoa khám bệnh theo yêu cầu); sau đó bệnh nhân rời Bệnh viện, về nhà người thân tại ngõ 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm nghỉ.

Đến ngày 13/8, bệnh nhân lại quay lại Bệnh viện E khám, nhập viện khoa C4 Gan mật. Tại đây, bệnh nhân được chụp CT Scan phổi có hình ảnh viêm phổi và được chuyển sang khoa Hô hấp ngày 15/8.

Ngày 18/8, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm và có kết quả dương tính ngày 19/8.

Để truy tìm và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid-19, ngay trong tối 19/8, Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Giám đốc Bệnh viện E yêu cầu báo cáo quá trình tiếp nhận và điều trị ca bệnh Covid-19; Đồng thời yêu cầu Bệnh viện E nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc quản lý, cách ly triệt để người tiếp xúc với ca bệnh dương tính. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng phòng hộ, kiểm soát nhiễm khuẩn tránh lây chéo cho cán bộ y tế, người bệnh và cộng đồng.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã xuống trực tiếp chỉ đạo tại bệnh viện E, cho biết: "Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Bộ Y tế phối hợp với Hà Nội thực hiện khẩn trương các biện pháp cần thiết như đưa người đi cách ly, phong tỏa bệnh viện, điều tra dịch tễ,...Bước đầu, CDC Hà Nội xác định gần 100 cán bộ y tế là trường hợp F1".

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Bộ Y tế đã lên các phương án, trong đó không loại trừ khả năng chuyển trạng thái hoạt động của bệnh viện E lên mức khẩn cấp. Bộ Y tế cũng đã báo cho tỉnh Phú Thọ rà soát, kiểm tra truy vết các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân tại Thanh Ba, nơi bệnh nhân ở trước khi xuống viện. Từ đó làm cơ sở, tìm những người tiếp xúc gần.

Từ 20 ngày 19/8, tạm thời Bệnh viện E tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh, toàn bộ lối ra vào của bệnh viện đã được các lực lượng chức năng phong tỏa. Các lực lượng y tế cũng đồng loạt phun khử khuẩn toàn bộ khu vực trong bệnh viện.

Đọc thêm