Tài xế đốt xe phi tang để che giấu vụ tai nạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sợ bị cơ quan chức năng phát hiện gây tai nạn, tài xế mang xe Mercerdes vào rừng tự châm lửa đốt để phi tang.
Chiếc xe ông V tự đốt sau khi gây tai nạn.
Chiếc xe ông V tự đốt sau khi gây tai nạn.

Ngày 28/12, Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã xác định được chủ nhân xe ôtô Mercerdes bị cháy trong rừng sâu thuộc địa phận xã Lát.

Trước đó, ngày 26/12, Công an huyện Lạc Dương nhận được tin báo tại lô 3, khoảnh 3, tiểu khu 111A, xã Lát có 1 xe ôtô 4 chỗ cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn lại bộ khung xe, biển kiểm soát đã bị tháo đi.

Công an huyện Lạc Dương đã phối hợp với VKSND cùng cấp và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định xe bị cháy là ôtô 4 chỗ, hãng Mercerdes-Benz, mang BKS 60A-818.22, đã được mua đi, bán lại nhiều lần nhưng chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an phát hiện lúc 16h50 ngày 23/12, xe ôtô này đã xảy ra va chạm giao thông với một xe máy khiến một người bị thương tại địa phận phường 7 (TP Đà Lạt). Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế lái xe ô tô vào lô 3, khoảnh 3, tiểu khu 111A, xã Lát tự đốt xe để phi tang.

Công an huyện Lạc Dương xác định, người gây tai nạn và tự đốt xe ôtô trên là ông H.K.V (SN 1973, hiện trú tại xã Lát).

Ông V khai nhận, sau khi gây tai nạn đã không dừng lại cứu chữa người bị thương mà chạy về nhà tại xã Lát. Lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, ông V lái xe vào rừng, tự châm lửa đốt xe ôtô để phi tang.

Đọc thêm