Tài xế xe buýt chết bất thường bên ghế lái

Công an phát hiện anh Phú nằm gục trong ca bin trên chiếc xe chưa đón khách. Người đàn ông này không có tiền sử bệnh tật.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Hải Dương.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Hải Dương.

Khoảng 7h hôm nay 16/11, xe buýt Đức Khoa (tỉnh Hải Dương) lưu thông trên Quốc lộ 5, chiều Hải Phòng - Hà Nội, đến đoạn khu công nghiệp Nam Sách (TP Hải Dương) thì đi gần lề đường, tắt máy. 

Thấy xe dừng hơn 1 tiếng đồng hồ, nghi có điều bất thường, người dân gọi điện báo công an.

Lực lượng chức năng tới hiện trường thì phát hiện lái xe là anh Nguyễn Đức Phú (sinh năm 1975, ngụ xã Lai Khê, huyện Kim Thành) gục chết trong ca bin, cạnh đó là một bãi nôn.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh Phú lái xe từ nhà lên bến xe để đón khách đi Mạo Khê (Quảng Ninh) thì xảy ra sự việc.

Anh Phú lái xe nhiều năm cho hãng Đức Khoa, không có bệnh tật đặc biệt.

Anh Phú có vợ và một con gái đã lớn.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra.

Đọc thêm