Tài xế xe tải nhận tội ngộ sát 39 người Việt nhập cư

(PLVN) - Tài xế xe tải Maurice Robinson, 25 tuổi, ở Craigavon, County Armagh, Bắc Ireland, đã nhận tội ngộ sát 39 người Việt nhập sư hồi tháng 10 năm ngoái.
Hiện trường nơi phát hiện chiếc xe tải chứa thi thể các nạn nhân.
Hiện trường nơi phát hiện chiếc xe tải chứa thi thể các nạn nhân.

Trước đó, Robinson đã nhận tội âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. Trong phiên điều trần hôm thứ Tư - 8/4, tài xế xe tải cũng đã thừa nhận 39 tội ngộ sát vào hoặc trước ngày 24/10 năm ngoái.

Thi thể của các công dân Việt Nam được phát hiện tại một khu công nghiệp ở Grays, Essex, ngay sau khi xe tải qua phà từ Zeebrugge ở Bỉ vào Anh.

Năm người đàn ông bị buộc tội sau cuộc điều tra của cảnh sát Essex đã xuất hiện để điều trần. Robinson xuất hiện thông qua liên kết video cùng với bốn đồng phạm.

Gheorghe Nica, 43 tuổi, ở Langdon Hills, đã từ chối 39 tội ngộ sát. Ông này cũng phủ nhận cáo buộc âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp từ ngày 1/5/2018 đến ngày 24/10/2019.

 Alexandru-Ovidiu Hanga, 27 tuổi, ở Tilbury, chối bỏ cáo buộc âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Christopher Kennedy, 23 tuổi, ở Darkley, County Armagh,  phủ nhận âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Valentin Calota, 37 tuổi, đến từ Birmingham, vẫn chưa được yêu cầu buộc tội âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Đọc thêm