Taliban đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ quản lý sân bay Kabul

(PLVN) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu trong cuộc họp báo trên kênh NTV cho biết nước này vừa nhận được lời đề nghị từ Taliban về việc quản lý sân bay Kabul.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan chưa đưa ra quyết định đối với đề nghị của Taliban về việc Thổ Nhĩ Kỳ quản lý sân bay Kabul. Ảnh: AP

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Taliban đưa ra đề nghị này cùng cam kết "họ sẽ duy trì an ninh" nhưng Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra câu trả lời và nói thêm rằng, lời đề nghị không đề cập đến sự cố an ninh tại sân bay này mới đây.

"Sự cố và thương vong có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu một điều gì đó giống như vụ tấn công khủng bố ngày 26/8 xảy ra một lần nữa và cướp đi sinh mạng của người dân khi chúng tôi phụ trách, khi chúng tôi là người điều hành, chúng tôi sẽ không thể giải thích điều này theo bất kỳ cách nào. Tại thời điểm này, không có quyết định nào đáp lại đề xuất của Taliban nằm trong chương trình nghị sự", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói và nói thêm rằng Ankara có thể đồng ý chỉ vận hành sân bay khi có các điều kiện cần thiết.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các cuộc tiếp xúc của Ankara với phong trào Taliban có thể chỉ thực hiện được nếu có lý do chính đáng và mong muốn cho việc này. "Không ai có quyền cho chúng tôi biết chúng tôi nên nói chuyện với ai và chúng tôi không nên đàm phán với ai. Chúng tôi sẽ không xin phép", ông nói.

Ông Erdogan cho biết thêm, quân nhân và dân thường Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục được sơ tán khỏi Kabul. "Chúng tôi sẽ sớm thông qua việc sơ tán quân nhân và dân thường. Chúng tôi đã tiến hành các bước chuẩn bị kỹ lưỡng và quá trình này đã thành công. Người dân của chúng tôi được vận chuyển bằng máy bay đến Islamabad. Tại đó, họ lên các hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ để bay về nước, nếu họ muốn", ông nói.

Ngày 14/6, Tổng thống Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị để giữ lực lượng quân sự của mình ở Afghanistan, nếu Hoa Kỳ cung cấp hỗ trợ tài chính sau khi rút quân NATO, dự kiến ​​ban đầu là hoàn thành vào ngày 11/9/2021.

Tại hội nghị thượng đỉnh ngày 14/6, NATO đã đưa ra một quyết định cung cấp tài chính chuyển tiếp để giữ cho sân bay Kabul tiếp tục hoạt động vì tầm quan trọng của nó đối với sự hiện diện ngoại giao và quốc tế ổn định và để duy trì các liên kết của Afghanistan với thế giới bên ngoài.

Tuy nhiên, việc Thổ Nhĩ Kỳ vận hành Sân bay Quốc tế Hamid Karzai sau khi NATO rút quân đã bị hoãn lại khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul vào ngày 15/8.

Taliban, đã thiết lập quyền kiểm soát Afghanistan đã yêu cầu tất cả các lực lượng nước ngoài rời khỏi Afghanistan trước ngày 31/8 nếu không, sự hiện diện tiếp theo của họ sẽ bị coi là "chiếm đóng thêm".