Taliban sẽ thi hành Hiến pháp gần 60 tuổi theo cách không vi phạm luật Sharia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quyền Bộ trưởng Tư pháp Abdul Hakim Sharaee của Taliban nói rằng họ sẽ thực thi hiến pháp từ thời Muhammad Zahir Shah đã được phê chuẩn cách đây 57 năm.
Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai (phải).
Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai (phải).

Abdul Hakim Sharaee trong cuộc gặp với Đại sứ Trung Quốc tại Kabul nói rằng hiến pháp sẽ được thực hiện tạm thời trong thời gian chính phủ lâm thời của họ. Một tuyên bố của Bộ Tư pháp viết rằng hiến pháp sẽ được thực hiện theo cách không vi phạm luật Sharia và các nguyên tắc của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan.

Dựa trên tuyên bố, ông Sharaee cũng đã cảm ơn đại sứ Trung Quốc vì tất cả sự giúp đỡ mà đất nước của ông đang mang lại cho người dân Afghanistan và nói thêm rằng Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan sẵn sàng trở thành một người bạn tốt của Trung Quốc.

Về mối đe dọa từ Afghanistan, ông Sharaee nói rằng họ muốn có quan hệ tốt với tất cả các nước và nói thêm rằng sẽ không có mối đe dọa nào đối với các nước trong khu vực từ lãnh thổ của Afghanistan.

Hiến pháp của Vua Zahir Shah cũng tạm thời được thực hiện trong những năm đầu tiên của chính quyền Tổng thống Hamid Karzai.

Đọc thêm