Taliban tuyên bố thực hiện đầy đủ phiên bản của luật Sharia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Taliban sẽ thực hiện đầy đủ phiên bản của luật Sharia, hay luật Hồi giáo, bất chấp áp lực từ cộng đồng quốc tế về việc cho phép phụ nữ có quyền làm việc ở nơi họ muốn.
Waheedullah Hashimi (giữa), nói chuyện với Reuters trong cuộc phỏng vấn tại một địa điểm không được tiết lộ gần biên giới Afghanistan-Pakistan ngày 17/8/2021.
Waheedullah Hashimi (giữa), nói chuyện với Reuters trong cuộc phỏng vấn tại một địa điểm không được tiết lộ gần biên giới Afghanistan-Pakistan ngày 17/8/2021.

Waheedullah Hashimi, một nhân vật cấp cao của Taliban, người thân cận với giới lãnh đạo, nói với Reuters rằng Taliban sẽ cấm phụ nữ làm việc trong các văn phòng chính phủ, ngân hàng, công ty truyền thông và hơn thế nữa. Đặc biệt, phụ nữ Afghanistan không được phép làm việc cùng với nam giới.

Khi lên nắm quyền vào tháng trước, các quan chức Taliban cho biết phụ nữ sẽ có thể làm việc và học tập trong giới hạn do Luật Sharia quy định.

Nhưng vẫn còn tồn tại sự không chắc chắn về hiệu quả thiết thực đối với khả năng giữ việc làm của phụ nữ. Vấn đề này có tầm quan trọng lớn đối với cộng đồng quốc tế và có thể ảnh hưởng đến số lượng viện trợ và hỗ trợ khác dành cho Afghanistan, quốc gia đang trong cơn khủng hoảng kinh tế.

"Chúng tôi đã chiến đấu gần 40 năm để đưa hệ thống luật Sharia đến Afghanistan", ông Hashimi nói trong một cuộc phỏng vấn. “Sharia không cho phép đàn ông và phụ nữ xích lại gần nhau hay ngồi chung dưới một mái nhà. Vì vậy, đàn ông và phụ nữ không thể làm việc cùng nhau. Họ không được phép đến văn phòng và làm việc trong các bộ của chúng tôi".

Ông nói thêm: Tiếp xúc giữa nam giới và phụ nữ bên ngoài nhà sẽ được phép trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi gặp bác sĩ nam. Phụ nữ cũng chỉ nên được phép học tập và làm việc trong các lĩnh vực giáo dục và y tế, nơi có thể thiết lập các cơ sở riêng biệt để họ sử dụng riêng.

"Chúng tôi tất nhiên sẽ cần phụ nữ, ví dụ như trong y học, trong giáo dục. Chúng tôi sẽ có các cơ sở giáo dục riêng cho họ, bệnh viện riêng, trường đại học riêng, trường học riêng"

Không rõ những tuyên bố của ông Hashimi phản ánh chính sách của chính phủ mới ở mức độ nào, mặc dù chúng có vẻ đi xa hơn những bình luận công khai của một số quan chức khác.

Trong những ngày sau cuộc chinh phục Kabul của Taliban, phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid nói với các phóng viên rằng phụ nữ là một phần quan trọng của cộng đồng và họ sẽ làm việc "trong các lĩnh vực khác nhau". Ông cũng đặc biệt đưa các nhân viên nữ vào cuộc kêu gọi các quan chức chính phủ quay trở lại công việc của họ.

Tuy nhiên, trong Chính phủ lâm thời vừa được công bố thì không bao gồm thành viên nữ nào và đã có nhiều báo cáo về việc phụ nữ bị đuổi khỏi nơi làm việc của họ.

Hôm Chủ nhật, Quyền Bộ trưởng Giáo dục mới của Taliban cho biết phụ nữ có thể học đại học, nhưng không đường ngồi cùng phòng học với nam giới.

Phụ nữ đã tổ chức một số cuộc biểu tình trên khắp Afghanistan, yêu cầu các quyền mà họ giành được trong hai thập kỷ qua được bảo tồn. Một số cuộc biểu tình đã bị phá vỡ bởi các tay súng Taliban bắn lên không trung.

Khi Taliban cai trị Afghanistan lần cuối từ năm 1996-2001, phụ nữ bị cấm đi làm và đi học.