Tạm chốt danh sách "chạy đua" kế nhiệm ông Duterte

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phó Tổng thống, con trai của cựu Tổng thống, một cựu diễn viên và một võ sĩ quyền Anh là những ứng cử viên trong cuộc đua đầy hưng phấn để thay thế ông Duterte làm nhà lãnh đạo Philippines trong 6 năm tới.
Ba nhân vật trong danh sách "chạy đua" kế nhiệm ông Duterte (trái qua phải): Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., Isko Moreno và Manny Pacquiao. Ảnh: CNN
Ba nhân vật trong danh sách "chạy đua" kế nhiệm ông Duterte (trái qua phải): Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., Isko Moreno và Manny Pacquiao. Ảnh: CNN

Thứ sáu là ngày cuối cùng để các ứng cử viên công bố ý định tranh cử. Trong số những người chính thức nộp đơn có Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., con trai của một cựu độc tài Philippines; Manny Pacquiao, một thượng nghị sĩ và cựu vô địch quyền anh; Phó Tổng thống và nhà phê bình Duterte Leni Robredo; và Isko Moreno, thị trưởng Manila và là một cựu diễn viên.

Richard Heydarian, giáo sư lịch sử và khoa học chính trị tại Đại học Bách khoa Philippines đánh giá cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống Philippines "sẽ có tính cạnh tranh cao".

Philippines chỉ có một vòng bỏ phiếu có nghĩa là bất kỳ ai dẫn đầu khi kết thúc kiểm phiếu sẽ trở thành Tổng thống - bất kể tổng số phiếu bầu là bao nhiêu.

Theo các nhà phân tích, trong tình hình địa chính trị hiện nay ở khu vực, Philippines sẽ phải chịu áp lực kinh tế và địa chính trị ngày càng tăng, đặc biệt là với tư cách là nước tuyên bố chủ quyền đối với một phần Biển Đông. Đó là thách thức không nhỏ đối với tân Tổng thống quốc đảo này.

Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo, nữ ứng cử viên duy nhất đến nay, sau khi nộp đơn ứng cử tham gia cuộc đua tranh chức Tổng thống năm 2022 ở Pasay, Metro Manila vào ngày 7/10/2021. Ảnh: CNN

Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo, nữ ứng cử viên duy nhất đến nay, sau khi nộp đơn ứng cử tham gia cuộc đua tranh chức Tổng thống năm 2022 ở Pasay, Metro Manila vào ngày 7/10/2021. Ảnh: CNN

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ từ chức sau một nhiệm kỳ 6 năm phù hợp với hiến pháp Philippines. Con gái ông - Thị trưởng Davao Sara Duterte-Carpio - vẫn còn một tháng để quyết định xem có tranh cử Tổng thống hay không.

Nhưng theo truyền thông, có những dấu hiệu cho thấy ông Duterte có thể không sẵn sàng để ảnh hưởng của mình biến mất một cách dễ dàng trên chính trường Philippines. Sau khi chấp nhận ứng cử Phó Tổng thống, ông Duterte tuần trước tuyên bố sẽ từ giã chính trường như ông đã làm năm 2015 trước khi ông thay đổi quyết định và tranh cử Tổng thống ở nhiệm kỳ đương nhiệm.

Hiện ông Duterte ông đang đối mặt với cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) về cuộc chiến chống ma túy và người kế nhiệm của ông có thể ảnh hưởng đến mức độ tiếp cận của ICC với Philippines.

Đọc thêm