Tạm giam 6 đối tượng chơi game ăn tiền

(PLO) - Chơi game bắn cá ở quán cà phê để ăn tiền, 6 đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giam.
Trò Game bắn cá đang thu hút thanh niên. Ảnh: minh hoạ
Trò Game bắn cá đang thu hút thanh niên. Ảnh: minh hoạ

Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho biết, vừa tạm giam 6 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc tại quán cà phê. 

Theo đó, chiều 5/7, Công an xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) nhận được tin báo tại quán cà phê Cát Phượng (xã Hiệp Phước) đang xảy ra một vụ tranh chấp tiền bạc giữa chủ quán và khách đến chơi game bắn cá đặt tại đây. 

Qua điều tra, cơ quan công an xác định: sáng ngày 5/7, Trần Văn Minh (26 tuổi, cư trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ghé quán cà phê Cát Phượng uống nước. Thấy trong quán có đặt máy chơi game bắn cá, Minh đã hỏi Bùi Tấn Luật (30 tuổi, người quản lý máy game bắn cá) về cách chơi trò chơi này. Sau khi được Luật hướng dẫn, Minh đã bỏ ra 50.000 đồng để chơi. 

Cùng thời điểm này, tại quán cà phê có thêm Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi, Thanh Hóa) và Nguyễn Đức Tâm (34 tuổi, trú tại xã Hiệp Phước) cùng chơi chung máy game bắn cá với Minh. 

Cả ba người này chơi đến 14 giờ cùng ngày thì bỗng dưng máy bắn cá tự động ngắt, không cho mọi người chơi tiếp nữa. Lúc này, mỗi người chơi đã tích lũy được 3 triệu điểm trên máy và gọi Luật trả tiền theo quy định.

Theo quy định của trò chơi thì với số điểm nói trên, Minh, Hùng và Tâm sẽ được trả 150 triệu đồng mỗi người. Vì số tiền quá lớn, Luật không biết xử lý thế nào đã gọi cho ông Vũ Đức Lý (51 tuổi, cùng trú tại xã Hiệp Phước, chủ máy game bắn cá) đến giải quyết. 

Qua trao đổi, ông Lý chỉ đồng ý trả cho Minh, Hùng, Tâm mỗi người 10 triệu đồng. Tuy nhiên, đề xuất của ông Lý chỉ được Hùng và Tâm đồng ý, cầm tiền ra về; còn Minh không chịu, một mực ở lại quán Cát Phượng để đòi bằng được số tiền đã thắng.

Sau đó, giữa ông Lý và Minh  có lời qua tiếng lại, xảy ra xô xát và công an xã Hiệp Phước đã phải vào cuộc xử lý vụ việc.

Xác định đây là một vụ đánh bạc trá hình, Công an xã Hiệp Phước đã tạm giữ Minh và Luật để điều tra. Đồng thời, cơ quan công an cũng mời Hùng và Tâm đến làm việc và tạm giam những đối tượng này. Một ngày sau đó, ông Lý cũng đến công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi game bắn cá. 

Tiếp tục kiểm tra, cơ quan công an xác định quán cà phê Cát Phượng do Đào Anh Tuấn (31 tuổi, trú tại xã Hiệp Phước) làm chủ. Bắt đầu từ tháng 5/2015, Tuấn đã cho ông Lý thuê chỗ đặt máy game bắn cá và thu 3 triệu đồng/tháng.

Căn cứ các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng: Minh, Luật, Hùng, Tâm để điều tra về hành vi đánh bạc. Riêng ông Lý bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Còn Đào Anh Tuấn bị tạm giữ để điều tra về hành vi gá bạc.

Đọc thêm