Tạm giam đôi nam, nữ có hành vi trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để có tiền tiêu xài cá nhân, Hoàng Hồng Diệp và Nguyễn Huy Nam đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Diệp và Nam.
Diệp và Nam.

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận được đơn trình báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm. Bị hại là chị P.A, nhân viên một cửa hàng.

Theo trình báo của nạn nhân, khoảng 10h50 ngày 2/5, chị P.A thấy một cặp nam nữ chở nhau bằng xe máy nhãn hiệu Piaggio Zip không biển kiểm soát đến cửa hàng mình đang làm việc. Lúc đó, cô gái đi vào còn chàng trai ngồi trên xe đỗ bên ngoài.

Tưởng là khách hàng nên chị P.A đã để điện thoại trên bàn, đi lấy sản phẩm để tư vấn. Nhân lúc chị P.A sơ hở, nữ khách hàng trên đã trộm chiếc điện thoại di động của chị P.A rồi nhanh chân chạy ra ngoài, cùng đồng bọn tẩu thoát.

Sau thời gian điều tra, truy xét, ngày 7/5, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ hai đối tượng Hoàng Hồng Diệp (SN 1989) và Nguyễn Huy Nam (SN 1990) cùng ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do cần tiên tiêu xài nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Mục tiêu mà các đối tượng nhắm tới là các cửa hàng thời trang. Nam có nhiệm vụ chờ sẵn ở bên ngoài, còn Diệp với mánh khóe của mình vờ là khách hàng, hỏi mua để tìm sơ hở trộm cắp tài sản như điện thoại, túi xách, ví tiền, sau đó lên xe Nam phóng đi. Số tài sản lấy được, các đối tượng bán, chia nhau.

Ngoài vụ trộm cắp trên, Diệp và Nam còn gây ra 3 vụ trộm khác nữa tại cửa hàng thời trang trên đường Phố Huế, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm; cửa hàng thời trang trên phố Đình Ngang, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm và cửa hàng thời trang phố Nguyễn Biểu, quận Ba Đình, Hà Nội.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giam các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an quận Hoàn Kiếm thông báo, ai là nạn nhân của các vụ trộm cắp do Hoàng Hồng Diệp và Nguyễn Huy Nam gây ra, đề nghị đến Công an quận Hoàn Kiếm (địa chỉ: số 2 - Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để giải quyết.

Đọc thêm