Tạm giữ 2 đối tượng về hành vi mua, bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hai đối tượng tham gia mua bán, vận chuyển các loại động vật quý hiếm đã bị Cơ quan Công an bắt giữ. Tang vật thu được gồm nhiều cá thể thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Một cá thể tê tê công an thu giữ trong vụ việc
Một cá thể tê tê công an thu giữ trong vụ việc

Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường của đơn vị đã bắt quả tang, tạm giữ 2 đối tượng về hành vi mua, bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Theo Cơ quan Công an, khoảng 12 giờ, ngày 19/10/2023, bằng công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an đã tiến hành bắt người phạm tội, bắt quả tang đối với Phạm Thị Tám (SN 1980, trú phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) có hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép 32 cá thể động vật gồm: 16 tê tê, 5 rắn hổ chúa, 3 rùa hộp trán vàng, 8 rùa đầu to.

Lực lượng Công an thu giữ số động vật quý hiếm tại nhà bà Phạm Thị Tám

Lực lượng Công an thu giữ số động vật quý hiếm tại nhà bà Phạm Thị Tám

Các cá thể trên đều thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Cùng thời điểm này, tại nhà Phạm Thị Tám, cơ quan điều tra đã bắt quả tang ông Trần Văn Thanh (SN 1971, trú phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đang có hành vi vận chuyển trái phép 1 cá thể tê tê bằng xe máy đi giao cho khách. Ông Thanh khai nhận vận chuyển thuê cho bà Tám.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành giám định danh mục loài, cá thể các động vật trên để làm căn cứ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm