Tạm giữ 3 xe đầu kéo chở hàng quá khổ không giấy phép lưu hành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) đang tạm giữ 3 xe đầu kéo chở hàng "khủng" nhưng không có giấy phép lưu hành.
3 xe đầu kéo chở hàng quá cỡ nhưng không có giấy phép lưu hành vừa bị Cảnh sát tạm giữ (ảnh NĐ)
3 xe đầu kéo chở hàng quá cỡ nhưng không có giấy phép lưu hành vừa bị Cảnh sát tạm giữ (ảnh NĐ)

Theo đó, các phương tiện vi phạm gồm xe biển số 73C-076.21, do Ph.V.T (SN 1983, ngụ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển; xe biển số 73C-063.10, do D.Q.Đ (SN 1979, ngụ huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) điều khiển và xe biển số 73C-042.18 do N.Q.H (SN 1984, ngụ huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển.

Trước đó, cả 3 xe đầu kéo này đang lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Phổ Cường (thị xã Đức Phổ) thì bị Cảnh sát giao thông phát hiện có dấu hiệu chở quá khổ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cả 3 xe đầu kéo chở quá khổ nhưng không có giấy phép lưu hành, gây nguy cơ mất an toàn giao thông nên đã tạm giữ để xử lý.

Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ yêu cầu tài xế và chủ xe giải trình tất cả giấy tờ liên quan trong vòng 5 ngày, sau đó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Xe đầu kéo chở hàng "khủng" nhưng không có giấy phép lưu hành (ảnh NĐ)

Xe đầu kéo chở hàng "khủng" nhưng không có giấy phép lưu hành (ảnh NĐ)

Đáng nói, trước đó, 3 xe đầu kéo này cũng đã bị Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ và lực lượng Cảnh sát giao thông các tỉnh xử phạt về hành vi chở quá khổ, quá tải.

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các lực lượng chức năng liên tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm và xử lý hàng trăm phương tiện chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành, thùng xe và nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong lúc điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nhờ đó, tình trạng xe chở quá tải, quá khổ trên địa bàn tỉnh không còn rầm rộ như trước, số vụ tai nạn giao thông giảm hẳn.

Đọc thêm