Tạm giữ Cán bộ Thanh tra Chính phủ 'rởm' 'thông chốt' kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đã tạm giữ Nam thanh niên sử dụng giấy tờ giả để đi qua các chốt kiểm soát dịch. Đối tượng bị tạm giữ tên Trịnh Đình Hải, tự xưng là Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ, đồng thời đưa ra một bảng tên Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ và một thẻ thanh tra với chức vụ Phó phòng Xử lý sau thanh tra thuộc Bộ Y tế.
Tạm giữ Cán bộ Thanh tra Chính phủ 'rởm' 'thông chốt' kiểm dịch

Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã lập hồ sơ, tạm giữ đối tượng Trịnh Đình Hải (33 tuổi), ở Khu phố 6, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa để điều tra về hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Trước đó, chiều 31/8, lực lượng chức năng TP Biên Hòa đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch số 14 thuộc khu vực cầu Săn Máu, phường Trảng Dài thì phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 60A-623.09 lưu thông trên đường nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Khi xuống xe, nam thanh niên tự xưng là Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ, đề nghị lực lượng chức năng cho qua chốt. Đồng thời xuất trình thêm một “thẻ ngành” mang tên Trịnh Đình Hải, chức vụ Phó phòng xử lý sau thanh tra thuộc Bộ Y tế.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nghi ngờ đối tượng giã danh sử dụng giấy tờ giả mạo nên đã giữ lại để xác minh.

Đối tượng cùng tang vật cơ quan Công an thu giữ . (Ảnh; Công an cung cấp)

Đối tượng cùng tang vật cơ quan Công an thu giữ . (Ảnh; Công an cung cấp)

Biết mình đã bị phát hiện, đối tượng mới thừa nhận không phải là lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ như khai nhận, mà chỉ giả mạo để đi qua chốt thuận lợi. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tại chỗ của Hải. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có 01 áo thanh tra, một bộ cầu vai, một bảng tên mang tên Trịnh Đình Hải, chức vụ Phó phòng xử lý sau thanh tra,cơ quan Bộ Y tế; 2 giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội do UBND phường Trảng Dài và UBND phường Long Bình cấp.

Ngay sau đó, tổ công tác cùng Công an phường Trảng Dài đã lập biên bản, tạm giữ đối tượng cùng tang vật liên quan và giao cho Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra. Khám xét nơi ở của đói tượng, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ một số tang vật liên quan gồm: 05 bảng tên mang các chức vụ Vụ trưởng, Phó vụ trưởng, Vụ phó Thanh tra Chính phủ đều mang tên Trịnh Đình Hải, 10 cầu vai, 01 mũ keepi, 07 áo sơ mi giống áo của cán bộ thanh tra; 02 thẻ thanh tra mang chức vụ Phó phòng xử lý sau thanh tra, cơ quan của Bộ Y tế cùng nhiều tài liệu khác.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trịnh Đình Hải khai nhận toàn bộ số tư trang và thẻ ngành trên được đặt mua trên mạng với giá 4 triệu đồng, với mục đích để đi qua chốt thuận lợi. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục điều tra và xử lý đối tượng trước pháp luật.

Đọc thêm