Tạm giữ hình sự lái xe ngủ gật làm 1 người chết 19 người bị thương

(PLO) - Lái xe gây ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong và 20 khác bị thương đã bị tạm giữ hình sự để tiến hành điều tra. Hiện sức khỏe của những người bị thương đã dần hồi phục.
Chiếc xe khách lật ngửa dưới ruộng làm 1 người chết, 20 người bị thương
Chiếc xe khách lật ngửa dưới ruộng làm 1 người chết, 20 người bị thương

Ngày 30/11, Thượng tá Trần Đình Thông - Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự (9 ngày) đối với lái xe Nguyễn Văn Cảnh - người điều khiển chiếc xe khách bị tai nạn khiến 1 người tử vong và 20 khác bị thương.

Lái xe Nguyễn Văn Cảnh (30 tuổi, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa) tài xế điều khiển chiếc xe khách biển số 12LD-0056 - chở công nhân của một Công ty cổ phần thương mại Đông Dương đi từ Lạng Sơn vào Nghệ An để dự cưới một nhân viên của công ty này.

Tại trụ sở Công an huyện Nghi Lộc, tài xế Cảnh bước đầu cho biết do quá trình di chuyển từ Lạng Sơn vào Nghệ An đường dài, nên khi bắt đầu đi vào đường tránh Vinh, đoạn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) tài xế đã ngủ gật khiến chiếc xe mất lái đâm vào cột tiêu giao thông rồi lao xuống ruộng.
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng. 

Chiếc xe khách gây tai nạn mang BKS 12LD-0056 đã được đưa về trụ sở Công an huyện Nghi Lộc để tiếp tục điều tra. Hiện trong số 21 nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện đã có khoảng một nửa ra viện và về quê.

Nạn nhân xấu số tử vong là anh Hoàng Văn Quế (SN 1992 - Trú ở Bình Gia, Lạng Sơn). 21 người còn lại đều là công nhân làm việc tại Công ty CP Thương mại Đông Dương đóng ở tỉnh Lạng Sơn.
Liên quan đến vụ tai nạn, chiều 29/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã có công văn yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải thanh tra toàn diện Công ty Sơn Đức.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình có người tử vong, hỏi thăm những người bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng sáng 29/11 trên tuyến đường tránh thành phố Vinh địa bàn huyện Nghi Lộc.
Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An chỉ đạo các Sở, ngành cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật tổ chức. Rà soát lại các điều kiện về an toàn giao thông trên tuyến đường tránh thành phố Vinh đoạn địa bàn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc.

Trước đó, như PLVN đã đưa tin, vào khoảng 5h sáng ngày 29/11, trên Quốc lộ 1A, đoạn đường tránh Vinh thuộc địa bàn xã Nghi Vạn (Nghi Lộc, Nghệ An), chiếc xe khách mang BKS 12LD-0056 (chưa rõ danh tính tài xế) chở công nhân của một công ty đi từ Lạng Sơn vào Nghệ An đám cưới. Bất ngờ tài xế mất lái, xe đâm gãy cọc tiêu bên đường rồi lao xuống ruộng, xe lao xuống ruộng rồi lật ngửa chổng vó lên trời.

Vụ tai nạn khiến 1 người chết (chưa rõ danh tính nạn nhân), 19 người bị thương. Giám đốc Bệnh viện 115 Nghệ An – ông Phạm Văn Long cho biết: “Nhận được tin báo, bệnh viện đã điều động 8 xe cấp cứu cùng đội ngũ y, bác sỹ, công nhân viên đến hiện trường giải cứu những người mắc kẹt trong xe sơ cứu, đồng thời vận chuyển những người bị thương về bệnh viện điều trị…”. Sau khi được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện 115 thì 19 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Lực lượng cứu hộ phải dùng cẩu để kéo xe gặp nạn dưới ruộng lên để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

Đọc thêm