Tạm giữ hình sự nhóm thanh niên rủ nhau đi cướp tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 19h ngày 24/10, khi đang ngồi uống cà phê, cả nhóm rủ nhau đi cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa thông tin, đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 2006 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), Cao Gia Huy (sinh năm 2007 ở quận Thanh Xuân, Hà nội) Lã Đức Anh (sinh năm 2007 ở huyện Đan Phượng, Hà Nội), Mai Thành Quang (sinh năm 2007 ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Vũ Trung Kiên (sinh năm 2007 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó vào ngày 24/10, Công an huyện Thanh Trì nhận được trình báo của phụ huynh cháu P. M. Đ, 8 tuổi, về sự việc khoảng 19h cùng ngày, cháu bé đang cầm điện thoại di động trên tay, đi bộ trong ngõ 634 đường Kim Giang, xã Thanh Liệt thì bị một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy chạy qua cướp giật rồi tăng ga bỏ chạy.

Tiến hành điều tra truy xét, thu thập chứng cứ tại hiện trường, bước đầu cơ quan điều tra đã nhận diện được chân dung, phương tiện của nhóm đối tượng nghi vấn.

Ngày 29/10, nguồn tin tố giác tội phạm, nhóm đối tượng nghi vấn gồm 5 thiếu niên trên đang chở nhau bằng xe máy lang thang trên địa bàn, Công an huyện đã tổ chức vây bắt, đưa về trụ cơ quan Công an để đấu tranh làm rõ.

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 19h ngày 24/10, khi đang ngồi uống cà phê, cả nhóm rủ nhau đi cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Chúng chuẩn bị sẵn một chiếc đèn pin nhằm mục đích soi vào mặt người đi đường để họ không nhận diện được mặt, nếu ai hoảng sợ chúng sẽ ra tay cướp giật tài sản. Sau đó, cả nhóm chở nhau trên những chiếc xe máy không đeo biển kiểm soát, lang thang trên nhiều tuyến phố tìm nạn nhân sơ hở tài sản.

Khi tới khu vực ngõ 51 đường Thanh Liệt, các đối tượng phát hiện cháu P. M. Đ, 8 tuổi, trú tại ngõ 634 đường Kim Giang, đang đi bộ, tay cầm chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy S10, màu trắng bạc. Thấy vậy, Nguyễn Xuân Hải trực tiếp lái xe áp sát rồi dùng tay giật điện thoại trên tay cháu bé rồi cả nhóm bỏ chạy. Khi về nhà, điện thoại có mật khẩu không mở được nên cả nhóm bàn nhau đập vỡ màn hình để lấy linh kiện đem đi bán. Nhưng do không bán được nên chúng đã ném các linh kiện điện thoại xuống vệ đường.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Đọc thêm