Phạt 35 triệu đồng, tước bằng 11 tháng tài xế ô tô tông hai mẹ con rồi bỏ chạy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tài xế xe ô tô tông hai mẹ con đi xe đạp và xe máy trong đêm mưa ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) rồi bỏ chạy bị phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng.
Lực lượng CSGT TP Tam Kỳ làm việc với tài xế Trần Đình Nam.
Lực lượng CSGT TP Tam Kỳ làm việc với tài xế Trần Đình Nam.

Ngày 30/10, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Đ.N. (SN 1991, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) - tài xế tông hai mẹ con đi xe đạp và xe máy rồi bỏ chạy. Trần Đ.N. bị xử phạt tổng cộng 35 triệu đồng với 3 hành vi.

Cụ thể, N. bị phạt 17 triệu đồng về hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn; 11 triệu đồng về hành vi lái xe thiếu quan sát và vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện 7 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế này còn bị phạt bổ sung hình thức tước giấy phép lái xe trong thời hạn 11 tháng.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 14/10, N. lái ô tô màu trắng 7 chỗ, biển kiểm soát 92A-299.xx chạy trên đường Trần Phú, TP Tam Kỳ, đến ngã tư Trần Phú - Lý Thường Kiệt thì đâm liên tiếp xe máy và xe đạp của hai mẹ con đang đi sát lề bên phải đường.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô không xuống xe mà lái xe lùi lại. Khi thấy người dân giúp đỡ hai mẹ con bị nạn, N. lái xe rời khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP Tam Kỳ truy tìm và xác định tài xế lái ô tô gây tai nạn là N.

Sau khi gây tai nạn, tài xế này đã lái xe bỏ chạy về Tam Lãnh. Ngay khi xác minh được phương tiện, cơ quan chức năng đã mời tài xế và đưa phương tiện về trụ sở. Qua kiểm tra, bước đầu xác định thời điểm làm việc tài xế này có nồng độ cồn.

Đọc thêm