Tạm giữ hung thủ giết người vì bị "quỵt" nợ bạc

Phòng PC 45 CA TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Phạm Văn Toản (SN 1984, Kim Động, Hưng Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Phòng PC 45 CA TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Phạm Văn Toản (SN 1984, Kim Động, Hưng Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ phòng PC 45, vào ngày 15/5, anh Nguyễn Văn Hoan (SN 1989) và 6 người nữa đến xưởng của 1 công ty trên địa phận huyện Từ Liêm (Hà Nội) chơi xóc đĩa.

Đổi tượng Phạm Văn Toản
Đổi tượng Phạm Văn Toản.

Anh Hoan bị thua toàn bộ số tiền mang theo người và vay thêm Phạm Văn Thoại (SN 1984, Kim Động) 60 triệu đồng để đánh tiếp.

Tàn cuộc, anh Hoan về nhà và ấm ức vì cho rằng mình đã “sa” vào ổ cờ bạc bịp nên gọi điện khăng khăng không trả lại tiền cho Toại.
Sau đó, Thoại nhắn tin đòi tiền Hoan. Ngày 17/3, Hoan điện cho Phạm Văn Trưởng (SN 1985, Kim Động, là người cùng đánh bạc hôm 15/5) đến quán bi- a ở phố Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy).
Tại đây, Trưởng cầm điện thoại nhắn tin cho Toản là đang bị Hoan đánh. Toản lập tức lấy dao, bắt taxi, gọi thêm 3 người nữa đến quán bi - a.
Bị Hoan thách đố, Toản đã rút dao đâm Hoan khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Hung thủ cùng đồng bọn bỏ trốn ngay sau đó.
Ngoài Toản, 3 người khác là Phạm Văn Thoại; Lã Văn Phong (SN 1989, Kim Động) và Phạm Văn Trưởng cũng bị tạm giữ để điều tra hành vi đánh bạc.

H.P.

Đọc thêm