Tạm giữ khẩn cấp nữ chủ quán bánh xèo tra tấn dã man 2 nam thanh thiếu niên giúp việc

(PLVN) - Mới đây, Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) xác nhận, đang tạm giữ hình sự 1 nữ chủ quán bánh xèo trên địa bàn để điều tra hành vi "hành hạ người khác".
2 thanh thiếu niên giúp việc nghi bị nữ chủ quán bạo hành nhiều ngày ở Bắc Ninh.
2 thanh thiếu niên giúp việc nghi bị nữ chủ quán bạo hành nhiều ngày ở Bắc Ninh.

Cụ thể, trả lời báo chí, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong cho biết đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986) là chủ quán bánh xèo Miền Trung (ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong) để điều tra, làm rõ vụ người này bị tố cáo bạo hành 2 nhân viên. 

Theo công an, nữ chủ quán này quê ở tỉnh Quảng Ngãi, có dấu hiệu bạo hành 2 nhân viên cùng quê là T.Q.D. (SN 2005) và V.V.Đ. (SN 1999) đang làm giúp việc tại quán bánh xèo Miền Trung (ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong).

Trước đó, báo chí phản ánh  2 nhân viên làm thuê ở quán bánh xèo Miền Trung (trong đó có 1 em mới 15 tuổi) nằm tại Khu Công nghiệp Yên Phong liên tục bị chủ bỏ đói, đánh đập dã man khiến thân thể tàn tạ, bầm dập...

Các nhân viên này thường xuyên bị đánh đập, không được nhận lương hàng tháng, không được dùng điện thoại, bị đập vỡ điện thoại nên không thể liên lạc với gia đình để cầu cứu.

Khắp cơ thể họ đầy những vết thương cả cũ và mới, trong đó thậm chí có nhân viên còn nói bị đánh gãy mấy răng cửa. 

Cơ quan công an đang khẩn trương tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đọc thêm