Tạm giữ một người Hồng Kông giả danh nhà sư

Tại đây, nhà sư không biết nói tiếng Việt. Qua kiểm tra giấy tờ mang theo trên người, người đàn ông lộ rõ là một nhà sư giả mạo, mang quốc tịch Hồng Kông có tên là Liu Shang Qing (SN 1961).

Khoảng 16h ngày hôm qua, khi đi tuần tra tại khu vực đường Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, CA phường đã phát hiện một người đàn ông trong trang phục thầy tu đi ăn xin có dấu hiệu nghi vấn.

Ngay lập tức, nhà sư này đã được đưa về trụ sở CA phường Láng Hạ để xác minh.

Chân dung nhà sư "dởm"Chân dung nhà sư "dởm"

Tại đây, nhà sư không biết nói tiếng Việt. Qua kiểm tra giấy tờ mang theo trên người, người đàn ông lộ rõ là một nhà sư giả mạo, mang quốc tịch Hồng Kông có tên là Liu Shang Qing (SN 1961).

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó công an phường Láng Hạ cho biết, hiện tại, CA phường đang tạm giữ người đàn ông ngoại quốc để làm rõ hành vi giả danh nhà sư cũng như liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý.

H.P


 

Đọc thêm