Tạm giữ nhóm nghi can dùng ô tô biển xanh đi đòi nợ

(PLO) -Ngày 23/11, cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đầu Một, tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định gia hạn tạm giữ nhóm nghi can dùng ô tô biển số xanh đi đòi nợ để củng cố hồ sơ, điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Chiếc ô tô biển số xanh được Ngĩa mượn đi dằn mặt con nợ để đòi nợ
Chiếc ô tô biển số xanh được Ngĩa mượn đi dằn mặt con nợ để đòi nợ
Theo hồ sơ, ngày 17/11, anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1978, ngụ Đồng Nai) bị nhóm người lạ mặt đánh hội đồng ở một quán cà phê trên Đại lộ Bình Dương, tỉnh Bình Dương và lên  chiếc xe biển số xanh tẩu thoát.
Võ Trọng Nghĩa được xác định chủ mưu trong vụ chạy ô tô biển số xanh đòi nợ
Võ Trọng Nghĩa được xác định chủ mưu trong vụ chạy ô tô biển số xanh đòi nợ
Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an Thủ Dầu Một phối hợp "hiệp sĩ" phường Phú Hòa tổ chức truy xét, bắt giữ  những người liên quan gồm Võ Trọng Nghĩa (SN 1982), Hồ Thiên Bảo (SN 1977), Võ Hoàng Triều (SN 1992, cả 3 cùng quê Bình Định) và Phạm Minh Cường (SN 1990, quê Quảng Nam) đưa về trụ sở.
Tại đây, nhóm nghi can khai, tháng 1/2013 Võ Trọng Nghĩa có cho Phong mượn150 triệu đồng. Sau đó, Phong chỉ trả Nghĩa 60 triệu. Số còn lại hẹn sẽ sớm trả nhưng đến tháng 8/2013, Nghĩa vẫn chưa nhận được số tiền Phong còn nợ như thỏa thuận.
Ngày 17/11, Nghĩa mượn được chiếc xe biển số xanh của một cơ sở dạy nghề nên rủ nhóm Cường, Triều, Bảo đến gặp Phong đòi nợ nhưng Phong không có tiền. Tức giận vì sự chậm trễ, Nghĩa cho người đánh Phong và lấy chiếc tay hiệu Airblade đưa về nhà, gây áp lực.
Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ nội vụ.

Đọc thêm