Tấm ván gỗ dài cả mét rơi trúng đầu nam thanh niên đi đường

(PLVN) - Một thanh niên đang chạy trên đường bất ngờ bị tấm ván gỗ dài cả mét từ tầng cao công trình cao ốc ở TP HCM rơi trúng đầu làm vỡ mũ bảo hiểm, nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu. 


Tấm ván gỗ dài cả mét rơi trúng đầu nam thanh niên đi đường

8h sáng 5/3, nam thanh niên (chưa rõ tên) điều khiển xe máy biển số TP HCM chạy trên đường Cộng Hòa, hướng Trường Chinh đi vòng xoay Lăng Cha Cả.

Khi đến đoạn giao với đường Ấp Bắc, phường 13 (quận Tân Bình), anh này bị tấm ván gỗ dài khoảng 1 m, rộng 40 cm, từ tầng cao công trình xây dựng cao ốc Etown 5, tại địa chỉ 364 Cộng Hòa, rơi trúng đầu.

Vụ việc khiến nạn nhân ngã xe máy xuống đường, nằm bất động, mũ bảo hiểm vỡ nát. Nam thanh niên sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm vụ việc xảy ra, theo các nhân chứng, phía dưới còn rất nhiều người chạy xe máy khác, may mắn không bị thương nhưng tất cả đều hoảng loạn.

Tại hiện trường, miếng ván dài hơn 2 m, nằm chỏng chơ trên đường kế bên chiếc xe máy của nạn nhân.

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy thông tin từ các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo tìm hiểu, công trình để vật liệu rơi đè người đi đường thuộc dự án cao ốc văn phòng Etown 5 do Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (Tập đoàn REE) làm Chủ đầu tư, công ty Central là nhà thầu chính. Dự án nằm ở vị trí mặt tiền trục đường Cộng Hòa cao 17 tầng, có 3 tầng hầm với tổng diện tích sàn là 30.000 m2.

Đọc thêm