Tấn công bằng axit sulfuric vào ga tàu điện ngầm Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cảnh sát cho biết, một người đàn ông và một phụ nữ bị bỏng sau khi một nghi phạm ném thứ được cho là axit sulfuric vào ga tàu điện ngầm Tokyo và bỏ trốn khỏi hiện trường.
Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân bị tấn công đi cấp cứu.
Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân bị tấn công đi cấp cứu.

Cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt trong bối cảnh diễn ra Thế vận hội Paralympic Tokyo. Hai nạn nhân đang đứng gần thang máy trong ga tàu điện ngầm.

Người đàn ông 22 tuổi bị thương ở mặt và vai, trong khi người phụ nữ 34 tuổi bị bỏng ở chân trong vụ tấn công diễn ra ngay sau 9 giờ tối tại ga Shirokane Takanawa của Tokyo Metro Co. ở phường Minato của thủ đô. Cả hai nạn nhân đã được vận chuyển đến bệnh viện và vẫn còn tỉnh táo.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm nam, cao khoảng 175 cm và có độ tuổi từ 30 đến 50, mặc đồ đen và đeo khẩu trang. Hơn 10 xe cảnh sát và lính cứu hỏa đã được điều động để đối phó với sự cố này.

Hình ảnh nghi phạm được trích xuất từ camera an ninh ở ga được cảnh sát công bố trên bản tin về vụ việc.

Hình ảnh nghi phạm được trích xuất từ camera an ninh ở ga được cảnh sát công bố trên bản tin về vụ việc.

Theo nhà điều hành tàu điện ngầm và cơ quan thực thi pháp luật, nghi phạm đã tạt axit vào người đàn ông từ phía bên phải. Người phụ nữ bị bỏng sau khi trượt chân trên chất lỏng trên sàn nhà và rơi vào đó.

Vụ việc xảy ra lúc tối trong một khu dân cư cao cấp, khiến cảnh sát phải phong tỏa lối vào nhà ga. Hoạt động của tàu điện ngầm không bị ảnh hưởng, vì nghi phạm đã bỏ trốn khỏi nhà ga.

Trước đó, một người đàn ông đã tấn công bằng dao trên một chuyến tàu điện Odakyu ở Tokyo vào đầu tháng này, khiến 10 người bị thương khi Thế vận hội Tokyo đang diễn ra.