Tấn công bằng xe tải ở Thụy Điển, ít nhất 3 người thiệt mạng

(PLO) - Một chiếc xe tải đã lao vào đám đông đang tụ tập bên ngoài trung tâm mua sắm Ahlens City ở trung tâm Stockholm, Thụy Điển, giết chết ít nhất 3 người và làm bị thương một số người khác.  
Hiên trường vụ việc

Theo hãng tin Channel News Asia, cảnh sát Stockholm trong một thông báo được đăng tải trên mạng xã hội Twitter cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 13h00 GMT ở gần tuyến phố đi bộ lớn nhất thành phố Drottninggatan.

Tại thời điểm đó, họ đã nhận được tín hiệu cầu cứu, báo tin một người lái xe đã đâm bị thương những người khác.

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven trong một phát biểu sau vụ việc nói rằng tất cả các dấu hiệu thu được cho thấy đây là một hành động khủng bố.

“Chính phủ sẽ làm mọi việc trong quyền hạn của mình để xác định chân tướng vụ việc. Chúng tôi khuyến cáo người dân cẩn trọng và chú ý nghe các thông báo của cảnh sát”, ông Stefan Lofven nói.

Theo cảnh sát Thụy Điển, ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố nói trên. Ngoài ra, 8 người khác cũng đã bị thương trong vụ việc. 

Công ty trang sức Thụy Điển Spendrups – đơn vị sở hữu chiếc xe tải – nói với truyền thông Thụy Điển rằng họ đã bị lấy cắp chiếc xe tải trong ngày 7/4, khi người lái xe đang bốc hàng lên xe để đi giao.

Ngay sau vụ việc, tất cả hệ thống tàu điện ngầm của Stockholm đã được đóng cửa để đề phòng an ninh. 

Hiện, cảnh sát Thụy Điển vẫn đang tiến hành điều tra về vụ việc.