Tấn công khủng bố nhằm vào trung tâm thương mại ở Nga, hơn 60 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hơn 60 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào trung tâm thương mại Crocus City Hall ở thành phố Krasnogorsk, khu vực Moscow của Nga.
Hình ảnh từ hiện trường vụ việc.
Hình ảnh từ hiện trường vụ việc.

“Theo xác minh sơ bộ, vụ tấn công khủng bố đã giết chết hơn 60 người. Thật không may, số người chết có thể còn tăng lên”, hãng tin TASS dẫn một nguồn tin trong Ủy ban Điều tra Nga cho hay.

Cơ quan y tế khu vực Moscow đã công bố danh sách 145 người nhập viện sau vụ tấn công, trong đó có ít nhất 9 người đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Ảnh: RIA Novosti

Ảnh: RIA Novosti

Vào rạng sáng 23/3, Sở Y tế Moscow cũng đã công bố danh sách 80 người đã được đưa đến bệnh viện ở Moscow sau vụ tấn công. Tuy nhiên, họ không cung cấp thông tin về tình trạng của những người nhập viện.

Nguồn tin cho biết thêm, các nhà điều tra, nhà tội phạm học và chuyên gia của Ủy ban Điều tra Nga đang cùng các đơn vị điều hành của Bộ Nội vụ và Cơ quan An ninh liên bang tiếp tục các hoạt động điều tra tại hiện trường.

Ảnh: RIA Novosti

Ảnh: RIA Novosti

Trước đó, vào tối 22/3, những tay súng không rõ danh tính được trang bị súng trường tấn công đã nổ súng nhằm vào trung tâm thương mại Crocus City Hall ở thành phố Krasnogorsk gần Moscow.

Theo sau đó là một vụ nổ làm rung chuyển tòa nhà, gây ra hỏa hoạn. Giới chức Nga khẳng định đây là vụ tấn công khủng bố.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin đã hủy bỏ tất cả các sự kiện lớn ở thủ đô trong 2ngày tới, và một số khu vực khác của Nga cũng đưa ra thông báo tương tự.

Trong một tuyên bố trên kênh Telegram cá nhân, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp quốc Dmitry Polyansky cho biết, các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã "lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất vụ tấn công khủng bố tàn ác và hèn nhát" tại Trung tâm thương mại Crocus và kêu gọi tất cả các nước hợp tác tích cực với Nga để đưa tất cả những kẻ liên quan đến vụ tấn công ra trước pháp luật.

Các thành viên của Hội đồng Bảo an cũng bày tỏ "sự cảm thông và chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và người dân Nga", đồng thời chúc những người bị thương nhanh chóng bình phục hoàn toàn.