Tân vương Thái Lan xem xét tha bổng cho khoảng 15.000 tù nhân

(PLO) - Tân vương của Thái Lan Maha Vajiralongkorn cho biết sẽ tha bổng cho khoảng 15.000 tù nhân, trong đó có cả những tù nhân phạm tội xúc phạm hoàng gia và tội phạm ma túy. 
Tân vương của Thái Lan Maha Vajiralongkorn.
Tân vương của Thái Lan Maha Vajiralongkorn.

Theo Reuters thông tin từ Nhật báo Hoàng Gia Gazette, hơn 15.000 tù nhân nếu đủ điều kiện có thể sẽ được ân xá, tha bổng. “Đây là cơ hội đầu tiên kể từ khi lên ngôi, tân vương bày tỏ lòng từ bi của mình”, nhật báo cho hay. 

Tù nhân Thái Lan- Hình minh họa.
Tù nhân Thái Lan- Hình minh họa. 

Việc những tù nhân đủ điều kiện ân xá sẽ được các nhà tù quyết định dựa trên các yếu tố như số tuổi của tù nhân, bao nhiêu án được tống đạt và thái độ, cách cư xử trong quá trình cải tạo… Đối với những tù nhân bị bỏ tù vì xúc phạm chế độ quân chủ hoặc liên quan tội phạm ma túy sẽ được sàng lọc.

“Các tù nhân bị kết án 112 năm tù giam và các tù nhân bị kết án về tội phạm ma túy sẽ được xem xét cho tha bổng hoặc giảm án tù”, ông  Kobkiat Kasivivat, Cục trưởng Cục Cải tạo Thái Lan nói. Tuy nhiên, những tù nhân vị kết án tội giết người và hiếp dâm sẽ không đủ điều kiện để được tha bổng hoặc giảm án. 

Số lượng tội phạm trong các nhà tù ở Thái Lan tăng vọt trong vài năm trở lại đây, phần lớn là do phạm tội ma túy từ khi nước này bắt đầu siết chặt luật pháp và tăng cường truy bắt tội phạm ma túy. Theo số liệu từ chính phủ hồi tháng 7, tổng số tù nhân của nước này là 321.347 người, nhưng có tới 70% là tội phạm ma túy.