Tăng cường hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng

(PLVN) - Đối thoại Chính sách Quốc phòng (CSQP) Việt Nam - Australia lần thứ 7 và Đối thoại CSQP Việt Nam - New Zealand lần thứ 4 diễn ra trong thời điểm đặc biệt nhân chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, qua đó góp phần vào thành công chung của chuyến thăm, cũng như làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia, Việt Nam - New Zealand, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam - Australia và Việt Nam - New Zealand.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ngài Hugh Jeffrey ký biên bản Đối thoại CSQP Việt Nam - Australia lần thứ 7. (Ảnh: Lam Hạnh)
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ngài Hugh Jeffrey ký biên bản Đối thoại CSQP Việt Nam - Australia lần thứ 7. (Ảnh: Lam Hạnh)

Việt Nam - Australia: Triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc phòng sẵn có

Tại Đối thoại CSQP Việt Nam - Australia lần thứ 7 ở Thủ đô Canberra, Australia do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) Việt Nam và ngài Hugh Jeffrey, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia phụ trách chiến lược, chính sách và công nghiệp quốc phòng đồng chủ trì đối thoại diễn ra ngày 8/3. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh: Kể từ đối thoại lần thứ 6, hợp tác quốc phòng hai nước được lãnh đạo BQP hai nước quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực.

Cụ thể: Trao đổi đoàn; giáo dục - đào tạo; đối thoại, tham vấn; gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp quốc (LHQ); công nghiệp quốc phòng; hợp tác quân - binh chủng; biên phòng, quân y; hợp tác tại các diễn đàn đa phương, khắc phục hậu quả chiến tranh...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ngài Hugh Jeffrey đã thống nhất thời gian tới, hai BQP sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như: Trao đổi đoàn; đối thoại, tham vấn; giáo dục - đào tạo; GGHB LHQ; công nghiệp quốc phòng, hợp tác quân - binh chủng, khắc phục hậu quả chiến tranh...

Tại các cuộc đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã trân trọng mời lãnh đạo BQP, các DN quốc phòng Australia và New Zealand sang Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ hai vào tháng 12/2024.

Thượng tướng Chiến đề nghị Australia tăng chỉ tiêu đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành mà BQP Việt Nam có nhu cầu; xây dựng kế hoạch triển khai Thỏa thuận đối tác GGHB, hỗ trợ trang thiết bị cho Cục GGHB Việt Nam; đề nghị hai bên tăng cường tham vấn, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương cùng tham gia, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Australia.

Tại đối thoại, hai bên cũng chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn với tất cả các nước trên thế giới; kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”. Với vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và các cam kết ở khu vực.

Kết thúc đối thoại, hai bên đã ký Biên bản Đối thoại CSQP Việt Nam - Australia lần thứ 7 và danh mục các hoạt động hợp tác quốc phòng năm 2024 giữa hai BQP.

Việt Nam - New Zealand: Nghiên cứu mở rộng hợp tác một số lĩnh vực quốc phòng

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tại Đối thoại CSQP Việt Nam - New Zealand lần thứ 4. (Ảnh: Lam Hạnh).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tại Đối thoại CSQP Việt Nam - New Zealand lần thứ 4. (Ảnh: Lam Hạnh).

Hôm qua (11/3), tại Thủ đô Wellington, New Zealand đã diễn ra Đối thoại CSQP Việt Nam - New Zealand lần thứ 4 dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ngài Andrew Bridgman, Tổng Thư ký quốc phòng New Zealand.

Tại Đối thoại, hai bên đã chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trên thế giới; kiên định CSQP “bốn không”. Với vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên quyết, kiên trì chủ trương giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) và các cam kết ở khu vực.

Chia sẻ về CSQP của New Zealand, ngài Andrew Bridgman khẳng định việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - New Zealand là một ưu tiên, góp phần quan trọng vun đắp hòa bình, thịnh vượng ở khu vực cũng như thế giới; nhấn mạnh sự tham gia của các Bộ, ngành của Chính phủ và phát triển xây dựng lực lượng quốc phòng đến năm 2040.

Về hợp tác song phương, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng được lãnh đạo cấp cao BQP hai nước quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả thiết thực trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2013. Cụ thể trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn; đào tạo; đối thoại, tham vấn, GGHB LHQ; công nghiệp quốc phòng; hải quân...

Tại Đối thoại, hai bên cũng đã trao đổi, thống nhất dự thảo Kế hoạch hợp tác 3 năm giai đoạn 2024 - 2026 và giao cho cấp làm việc hoàn chỉnh để sớm ký kết. Thời gian tới, hai bên đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực hiện có, đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác một số lĩnh vực khác mà hai bên có nhu cầu và khả năng như: Hợp tác hải quân, không quân, biên phòng, tình báo, an ninh mạng, quân y, công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, cứu hộ - cứu nạn…

BQP Việt Nam mong muốn trao đổi kinh nghiệm với New Zealand về công tác cứu hộ - cứu nạn trên biển, đề nghị nghiên cứu khả năng ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực này. Thượng tướng Chiến đề nghị BQP New Zealand tăng chỉ tiêu đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành mà BQP Việt Nam có nhu cầu, giảm độ tuổi sĩ quan tham gia khóa học Chỉ huy tham mưu tại New Zealand.

Hai bên nhất trí phối hợp chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng BQP Việt Nam Phan Văn Giang đến New Zealand vào thời điểm thích hợp.

Kết thúc Đối thoại, hai bên đã ký Biên bản Đối thoại CSQP Việt Nam - New Zealand lần thứ 4.

Tại thành phố Melbourne, Australia, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã dẫn đầu Đoàn đại biểu BQP Việt Nam thăm và làm việc tại Trung tâm Huấn luyện Quốc phòng Quốc tế DITC. DITC trực thuộc Học viện Quốc phòng Australia, cung cấp các khóa đào tạo và hỗ trợ tăng cường hợp tác quốc tế của BQP Australia. Đến nay, DITC đã tiếp nhận hơn 700 lượt cán bộ của BQP Việt Nam. Hiện có 5 cán bộ của BQP Việt Nam đang học tiếng Anh và 1 sĩ quan đang giảng dạy tại đây.

Thượng tướng Chiến khẳng định, BQP Việt Nam đánh giá cao kết quả học tập của các học viên Việt Nam tại DITC. Khi trở về nước, các học viên đều phát huy tốt các kiến thức đã học vào chuyên môn, góp phần quan trọng vào công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Việt Nam.

Đọc thêm