Tăng cường hợp tác tư pháp Việt Nam - Azerbaijan

(PLO) - Sáng qua (7/3), Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương đã tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Cộng hòa Azerbaijan do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Fikrat F.Mammadov dẫn đầu sang thăm và trao đổi kinh nghiệm về cải cách tư pháp.

Tại buổi tiếp, bà Lê Thị Thu Ba - Phó Trưởng ban Chỉ đạo CCTP Trung ương – đã thông tin với Đoàn Azerbaijan về kết quả công tác CCTP của Việt Nam trong thời gian qua. Với việc ban hành Hiến pháp năm 2013, nhiều chủ trương, đường lối của Đảng về CCTP cơ bản đã được thể chế hóa. Hiến pháp đã lần đầu tiên ghi nhận Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp; ghi nhận quyền con người, đề cao trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân; đồng thời phát triển, bổ sung một số nguyên tắc có tính chất nền tảng về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp. 

Chia sẻ về định hướng CCTP trong giai đoạn 2016-2020, bà Lê Thị Thu Ba cho biết sẽ tập trung tiếp tục hoàn thiện thể chế, nội luật hóa về một số cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia phù hợp với yêu cầu hội nhập và phát triển của Việt Nam; thi hành các bộ luật và luật đã được ban hành, nhất là đưa các chủ trương CCTP vào cuộc sống; tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện các chủ trương về CCTP để định hướng cải cách cho giai đoạn sau năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Azerbaijan Fikrat F.Mammadov cho biết phía Azerbaijan có sự quan tâm lớn đến Việt Nam vì giữa 2 nước có quan hệ đặc biệt. Trong lĩnh vực pháp luật, hợp tác giữa 2 nước cũng đã có sự phát triển vượt bậc.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Mammadov và bà Lê Thị Thu Ba cũng bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ sớm mở Đại sứ quán ở Azerbaijan, đây sẽ là một việc rất quan trọng, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ giữa 2 nước trong tương lai.

Đọc thêm