Tăng cường phối hợp quản lý thị trường dịp Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong việc quản lý thị trường hàng hóa thời gian qua đã tốt, song cần làm tốt hơn để đảm bảo thị trường dịp Tết Nguyên đán.
Cần tăng cường công tác phối hợp đảm bảo thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
Cần tăng cường công tác phối hợp đảm bảo thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Mỗi ngày kiểm tra hơn 2.000 vụ

Ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, sau 3 năm thành lập, lực lượng QLTT đã kiểm tra khoảng 330 nghìn vụ, phát hiện, xử lý hơn 210 nghìn vụ vi phạm, đạt tỷ lệ trên 65%; thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước trên 1.221 tỷ đồng.

Trong đó, riêng 10 tháng năm 2021, lực lượng đã kiểm tra trên 62 nghìn vụ (tương đương hơn 2.000 vụ/ngày), phát hiện, xử lý 36.755 vụ vi phạm; thu nộp NSNN trên 282 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm nổi lên một số vi phạm chủ yếu về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với 3.300 vụ bị xử lý.

Ngoài ra, trong các đợt dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều tỉnh, thành, lực lượng QLTT đã tiến hành giám sát chặt chẽ mặt hàng thiết bị y tế và phòng dịch với khoảng 10.000 lượt kiểm tra, giám sát, số tiền phạt vi phạm hành chính đạt trên 8,2 tỷ đồng. Vi phạm về xăng dầu cũng nổi lên trong những tháng vừa qua, khi có đến 200 vụ vi phạm bị xử lý.

Một số vụ việc có dấu hiệu hình sự đã chuyển cơ quan công an như vụ tạm giữ trên 4 triệu sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo, trị giá gần 10 tỷ đồng tại Bắc Ninh; vụ 21 bãi than có dấu hiệu vi phạm không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng từ; vụ lô hàng tấm tế bào quang điện có dấu hiệu vi phạm với số lượng lớn tại Bắc Giang…

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho rằng, đây chưa phải là kết quả tốt nhất, còn nhiều việc mà lực lượng chưa làm được. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung, lực lượng QLTT lại phải tiến hành song song nhiều việc như kiện toàn bộ máy, giảm số Đội QLTT, làm công tác tham mưu và còn phải chia quân tham gia phòng chống dịch COVID-19 nên những kết quả trên “cũng rất đáng ghi nhận”.

Cần phối hợp chặt chẽ hơn

Theo Lãnh đạo Tổng cục QLTT, những kết quả mà lực lượng QLTT đạt được không chỉ đến từ sự phối hợp theo ngành dọc (Tổng cục) mà còn có sự đóng góp quan trọng của phối hợp “ngang” (giữa các lực lượng chức năng như Công an, Hải quan, Biên phòng và các cơ quan thanh tra chuyên ngành trong công tác xây dựng cơ chế chính sách và kiểm tra, xử lý vi phạm).

Một số vụ việc lớn đã được xử lý triệt để như vụ QLTT phối hợp lực lượng công an phát hiện kho hàng giả 13.726 sản phẩm nhãn hiệu nổi tiếng tại Nam Định. Gần đây nhất là vụ việc kiểm tra, xử lý 8 kho hàng, cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc tại Hà Nội, Hưng Yên, tạm giữ khoảng 40 tấn hàng gồm 123.425 sản phẩm, chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, đồ gia dụng và rượu.

Tính đến thời điểm này, Tổng cục QLTT đã ký quy chế phối hợp với rất nhiều cơ quan, ban ngành như: Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Du lịch, Văn phòng sáng chế (Bộ Kinh tế Nhật Bản), Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam…

Ngoài ra, Tổng cục cũng phối hợp chặt chẽ với rất nhiều đơn vị thuộc Bộ Công Thương để xử lý các vi phạm liên quan (mỗi năm, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng cấp khoảng 300 trường hợp các vụ việc, website vi phạm…).

Ông Lê Thanh Hải, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đánh giá, sự phối hợp, hợp tác giữa Văn phòng với Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương (lực lượng QLTT làm nòng cốt) rất chặt chẽ, hiệu quả. QLTT là một trong những lực lượng chủ công. “Tuy nhiên, cần có sự phối hợp nhanh hơn, chặt chẽ hơn với các lực lượng khác để xử lý các vụ vi phạm”, ông Hải nhấn mạnh.

Thứ trưởng Đặng Hoàng An cũng cho rằng, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh kéo dài vừa qua, sẽ xuất hiện tình trạng tồn kho hàng hóa, nhất là các mặt hàng có hạn sử dụng như thực phẩm, mỹ phẩm, tân dược, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật… nhiều mặt hàng có nguy cơ bị tẩy xóa, thay đổi thông tin về ngày sản xuất, thời hạn sử dụng để đưa ra tiêu thụ trên thị trường, do đó, lực lượng QLTT cần tăng cường hợp tác chặt chẽ với các lực lượng chức năng, để đảm bảo công tác nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả cao nhất.

Đặc biệt, từ thời điểm hiện nay đến Tết Nguyên đán, công tác phối hợp phải thường xuyên, liên tục như cần hợp tác thu thập, chia sẻ, chuyển giao thông tin liên quan đến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các lực lượng; công tác phối hợp với lực lượng tại các địa phương biên giới, địa bàn trọng điểm tăng cường kiểm tra, ngăn chặn không để hàng hóa nhập lậu vào thị trường, trong đó tập trung vào những mặt hàng trọng tâm, địa bàn trọng điểm.

Đọc thêm