Tăng cường trách nhiệm của chính quyền, người dân trong bảo vệ môi trường

(PLVN) - Đại biểu Quốc hội (QH) cho rằng, việc QH tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường vào thời điểm này sẽ thể hiện sự đồng hành của QH với Chính phủ trong việc tổ chức thực thi pháp luật nhằm tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền và mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường và thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng về bảo vệ môi trường.
Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn Cường trình bày tờ trình tại phiên họp.
Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn Cường trình bày tờ trình tại phiên họp.

Đề xuất 2 chuyên đề để lựa chọn giám sát tối cao

Sáng nay, 30/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, QH khóa XV, QH thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của QH năm 2025.

Trình bày tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của QH năm 2025 tại phiên họp, Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn Cường cho biết, sau khi cân nhắc nhiều mặt và theo thông lệ của QH nhiệm kỳ khóa XIV, để tạo điều kiện cho các cơ quan tập trung triển khai các nhiệm vụ nêu trên và các nhiệm vụ lập pháp theo kế hoạch; đồng thời, để bảo đảm chất lượng, tính khả thi của chương trình giám sát năm 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình QH xem xét, quyết định giám sát tối cao 1 chuyên đề tại Kỳ họp thứ 10 và Ủy ban Thường vụ QH sẽ tiến hành giám sát 1 chuyên đề tại Phiên họp tháng 8/2025.

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, Ủy ban Thường vụ QH đã chỉ đạo Tổng Thư ký QH tổng hợp theo 10 nhóm theo lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH; đồng thời căn cứ vào tiêu chí lựa chọn cũng như qua nghiên cứu kiến nghị của cử tri, điểm báo và qua rà soát các nội dung đã thực hiện, cân đối các lĩnh vực và từ tình hình thực tiễn, đã tiến hành lựa chọn các chuyên đề giám sát theo quy trình chặt chẽ. Ủy ban Thường vụ QH đã lựa chọn 2 chuyên đề trình QH xem xét, quyết định chọn 1 chuyên đề để giám sát tối cao.

Hai chuyên này bao gồm Chuyên đề 1: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

Chuyên đề 2: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Làm rõ khó khăn, vướng mắc và có biện pháp tháo gỡ kịp thời

Phát biểu tại phiên họp, Đại biểu Phạm Đình Thanh (Đoàn Kon Tum) đánh giá cao việc QH thời gian qua đã đẩy mạnh giám sát, xem đây là khâu trọng tâm, then chốt và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đại biểu cho biết, cử tri và Nhân dân đánh giá rất cao việc QH trong năm 2023 quyết định giám sát đồng thời 3 chương trình mục tiêu quốc gia ngay trong giai đoạn thực hiện.

Đại biểu Phạm Đình Thanh phát biểu tại phiên họp.

Đại biểu Phạm Đình Thanh phát biểu tại phiên họp.

Từ kết quả giám sát, QH đã đánh giá tình hình và kịp thời xem xét ban hành Nghị quyết với các cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các chương trình. Nghị quyết của QH về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã giúp Chính phủ, các bộ ngành và nhiều địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý cho việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các mục tiêu để ra.

Về lựa chọn chuyên đề để giám sát tối cao năm 2025, Đại biểu lựa chọn Chuyên đề 1 Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

Có chung lựa chọn, Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Dương) cũng chọn Chuyên đề 1. Phân tích, Đại biểu cho rằng đây là chuyên đề cần thiết phải giám sát tối cao trong thời gian hiện tại bởi lẽ ô nhiễm môi trường đang là vấn đề “nóng”, được đông đảo cử tri hết sức quan tâm. Tình trạng ô nhiễm nói chung và ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước nói riêng đã được nhiều đại biểu QH đề cập tại các phiên thảo luận của QH.

Theo Đại biểu, trên thực tế, việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường đang có những khó khăn, nhất là sắp tới, từ ngày 1/1/2025 là thời hạn bắt buộc phải triển khai phân loại rác thải tại nguồn.

Đại biểu chỉ ra rằng, thời điểm chính thức áp dụng việc xử phạt đối với hành vi không phân loại rác thải là từ ngày 1/1/2025 nhưng hiện tại, nhiều người dân, nhiều chủ nguồn thải vẫn chưa hiểu rõ phải phân loại thế nào, trả tiền theo loại rác thải ra sao và ngay cả các địa phương cũng chưa thực sự sẵn sàng cho công tác chuẩn bị.

Nhiều vướng mắc và nhiều vấn đề nan giải đang đặt ra như thiếu thiết bị thu gom, phương tiện vận chuyển chuyên dụng đạt chuẩn, thiếu địa điểm tập kết, thiếu các quy định về định mức đơn giá thu gom và xử lý rác thải.

Tuy đã có 2 năm chuẩn bị kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực nhưng đến nay, công tác chuẩn bị vẫn chưa được kỹ.

“Thực trạng này rất cần được giám sát tối cao để làm rõ những khó khăn vướng mắc và có những biện pháp tháo gỡ kịp thời. Chính bởi vậy, nếu đưa chuyên đề này vào nội dung giám sát tối cao năm 2025 là đúng thời điểm và trúng vấn đề “nóng””, Đại biểu nói.

Cũng tán thành lựa chọn Chuyên đề 1 để giám sát tối cao, Đại biểu Lê Thanh Hoàn (Đoàn Thanh Hóa) cho rằng, năm 2020, QH đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, có những nội dung đang được triển khai để có thể áp dụng chậm nhất là ngày 31/12/2024 như phân loại, thu gom rác thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân…

Vì vậy, QH tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường vào thời điểm này sẽ thể hiện sự đồng hành của QH với Chính phủ trong việc tổ chức thực thi pháp luật nhằm tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền và mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường và thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng là lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe của Nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thân thiện với môi trường cũng như bước đầu thể hiện quyết tâm mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế khi chúng ta cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đọc thêm