Tăng số ca bệnh tay chân miệng ở TP HCM

(PLVN) - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), tuần qua số ca bệnh tay chân miệng trên địa bàn đã tăng 14,4% so với trong bình tuần của tháng 8.
Ảnh minh họa: Nhân dân
Ảnh minh họa: Nhân dân

Theo đó, tính từ ngày 25/9 đến ngày 1/10/2023 (tuần 39), TP HCM ghi nhận 1.127 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 14,4% so với trung bình tuần của tháng 8. Các địa phương có số ca mắc trên 100.000 dân cao như huyện Nhà Bè, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh.

Cũng theo báo cáo của HCDC, về số ca sốt xuất huyết, TP HCM chỉ ghi nhận 315 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 21,5% so với trung bình tuần của tháng 8.

Ngành y tế TP HCM khuyến cáo người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp đã được hướng dẫn trước đó để phòng bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết.

HCDC cho biết sẽ tiếp tục tăng cường giám sát những hoạt động phòng, chống tay chân miệng tại cộng đồng, các trường học, trường mầm non công lập và tư thục và nhóm trẻ trên địa bàn; tăng cường các hoạt động truyền thông, khuyến cáo cộng đồng về phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Đọc thêm