Tăng sức mạnh cho Kiểm ngư Việt Nam

(PLO) - 500 khẩu phần ăn dạng tuýp và 40 lít xà phòng sinh học CNM - sản phẩm nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự (Bộ Quốc phòng) – vừa được trao tặng cho Chi đội Kiểm ngư số 3 thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng 2.
Đây là những sản phẩm mới, có tính thực tiễn cao, phục vụ cho những chuyến đi biển dài ngày của lực lượng Kiểm ngư, ngư dân...
Theo Thiếu tướng Hoàng Bằng - Chính ủy Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, đây là những sản phẩm tương đối phù hợp trong những điều kiện đặc biệt, nhất là trong cứu hộ, cứu nạn. 
Cán bộ Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự hướng dẫn cách sử dụng xà phòng sinh học CNM
Cán bộ Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự hướng dẫn 
cách sử dụng xà phòng sinh học CNM  
Sản phẩm khẩu phần ăn dạng tuýp dùng cho 1 ngày bao gồm: 2 tuýp past ăn liền SOF-1 (ngọt, mặn), 2 tuýp đồ uống SOF-2 (dạng nước, dạng gel), 1 lọ viên SOF-3 (gồm 3 viên nhai ngậm); chủng loại gồm 2 loại khẩu phần theo dạng dinh dưỡng giàu lipid và giàu protein, khối lượng trung bình 0,5kg/khẩu phần (khoảng 1.110 - 1.150Kcal/khẩu phần), tương đương 250.000 đồng/khẩu phần ăn. 
Sản phẩm khẩu phần ăn dạng tuýp đã được Cục An toàn  thực phẩm đánh giá chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phầm. Sản phẩm khẩu phần ăn dạng tuýp tăng cường, bổ sung chất dinh dưỡng và năng lượng cho hoạt động ban đêm hoặc hoạt động với cường độ cao; thay thế bữa ăn khi không có điều kiện nấu ăn...
Còn sản phẩm xà phòng sinh học CNM được chế tạo với những tính năng tương đương với xà phòng dùng cho thủy thủ Mỹ (Sailor Soap), được sản xuất từ những tinh dầu thực vật có trong tự nhiên, thân thiện với môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng, phù hợp trong điều kiện thiếu thốn nước ngọt mang lại hiệu quả cao. 
Mỗi lít xà phòng sinh học tương đương 7 - 8 kg xà phòng thông thường. Sản phẩm được sản xuất trong phòng thí nghiệm với giá thành khoảng 250.000 đồng/lít, bằng 1/4 giá thành so với xà phòng dùng trong nước mặn của Mỹ (có giá 950.000 đồng/lít). Hiện nay, sản phẩm này đang tiếp tục được nghiên cứu để hoàn thiện hơn, tạo ra những sản phẩm đa năng như tắm, gội đầu trong điều kiện nước mặn nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt trên biển. 
Sản phẩm xà phòng sinh học CNM phù hợp, có tính thực tiễn cao trong điều kiện thiếu thốn nước ngọt. Trong thời gian tới, Viện tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm mang tính đa năng phục vụ ngư dân, lực lượng đi biển.
Tiếp nhận quà tặng, Chi đội trưởng Chi đội Kiểm ngư số 3 Trần Văn Khôi cho biết: Đây là những sản phẩm mang nhiều ý nghĩa hữu ích trong những điều kiện khó khăn, đảm bảo lượng lương thực, chế độ dinh dưỡng cho những chuyến đi biển dài ngày, giúp tiết kiệm, rút ngắn thời gian chuẩn bị lương thực, thực phẩm cần thiết.
Mặc dù mới thành lập trong thời gian ngắn nhưng Chi đội Kiểm ngư số 3 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, Chi đội đã nhanh chóng có mặt để ngăn cản hoạt động sai trái của Trung Quốc, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với đó, Chi đội Kiểm ngư số 3 đã tích cực giúp đỡ, vận động ngư dân yên tâm bám biển, phát hiện những sai phạm về chủ quyền, xử lý kịp thời, tạo niềm tin cho ngư dân.

Đọc thêm