Táng tận lương tâm, thông báo hỗ trợ sửa nhà lừa cả gia đình chính sách

(PLO) -Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng xuất hiện một số đối tượng tìm đến các gia đình chính sách rồi giả danh là cán bộ thông báo nhà nước hỗ trợ tiền sửa chữa nhà. Chúng yêu cầu người dân đóng một khoản tiền để làm hồ sơ, qua đó chiếm đoạt.
Ông Huỳnh Ph kể chuyện bị lừa
Ông Huỳnh Ph kể chuyện bị lừa

Rút tiền ngân hàng để làm “hồ sơ”

Khoảng 8h30 ngày 22/9, khi ông Phạm Quang T (SN 1949, ở xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đang ở nhà một mình thì có hai đối tượng một nam, một nữ vào nhà. 

Sau màn chào hỏi, giới thiệu mình là cán bộ, các đối tượng nói với ông T: “Nhà nước có chương trình hỗ trợ sửa chữa nhà cho những gia đình có công với Cách mạng, gia đình chú thuộc diện được hỗ trợ từ 200 đến 300 triệu đồng. Chương trình này do Trung ương tài trợ và chỉ thực hiện trong 2 ngày là ngày hôm nay và ngày mai. Trước khi được nhận tiền, gia đình chú phải chi 50 triệu để Đoàn kiểm tra tiến hành một số thủ tục cần thiết”.

Thấy các đối tượng ăn mặc chỉnh chu và cũng từng nghe đến chương trình hỗ trợ sửa chữa nhà cho những gia đình có công nên ông T tưởng thật. Đúng lúc này, vợ ông T là bà Nguyễn Thị Thu Th đi chợ về. Ông T kể lại sự việc và bảo bà Th đến ngân hàng rút 50 triệu đồng. Nghe lời chồng, bà Th liền đi rút tiền, trong lòng khấp khởi vui mừng vì nhà sắp được sửa.

Trên đường đi rút tiền về, khi còn cách nhà 20m, bà Th gặp “cán bộ” nữ từ trong nhà bà đi ra. Sau khi hỏi và biết bà Th đã rút được tiền, đối tượng này nói bà Th đưa tiền để mình cầm vào nhà và bảo bà Th đi mua nước để tiếp đoàn kiểm tra. Bà Th không một chút nghi ngờ liền đưa số tiền 50 triệu cho đối tượng rồi tất tả đi mua nước giải khát. 

Sau khi nhận tiền từ bà Th, 2 đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ trốn. Khi biết những “cán bộ” này bỏ đi không một lời tạm biệt, vợ chồng ông T mới hay mình bị lừa. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn tiến hành xác minh, làm rõ.

Không có tiền thì đưa vàng

Không chỉ riêng Quảng Nam, ở TP. Đà Nẵng cũng xảy ra vụ lừa đảo tương tự. Ông Nguyễn Văn Tăng, Trưởng Công an huyện Hoà Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra và truy tìm đối tượng giả danh cán bộ xã để lừa đảo và lấy tài sản có giá trị của một hộ dân đang sinh sống tại địa bàn thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến (Hòa Vang). 

Trước đó, vào khoảng 10h sáng 6/9, ông Huỳnh Ph (SN 1938, ngụ xã Hòa Tiến) đang ngồi trong nhà cùng vợ là bà Ngô Thị Th (SN 1941) thì bất ngờ có một người phụ nữ trẻ (khoảng 25 tuổi) đi vào và tự giới thiệu mình là cán bộ của Hội Người cao tuổi xã Hòa Tiến. 

Sau khi được vợ chồng ông Ph mời ngồi uống nước ở phòng khách, người phụ nữ nhiệt tình thông báo xã Hòa Tiến đang có chương trình hỗ trợ tiền cho người dân trong địa bàn để sửa chữa và xây mới nhà ở. 

“Vợ chồng ông muốn được hỗ trợ 100 triệu để sửa chữa hoặc xây mới nhà thì phải nộp trước 30 triệu đồng để làm kinh phí cho các khoản làm giấy tờ, chụp ảnh và công đi lại”, chị ta thông tin. 

Khi ông Ph nói rằng hiện không có tiền thì người phụ này nói cấp xã sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng, số tiền còn lại khoảng 30 triệu. Thấy vợ chồng ông Ph vẫn không xoay sở được đâu số tiền đó, vị “cán bộ” gợi ý “hai ông bà có thể lấy vàng để đổi ra tiền cũng được”.

Nghe người phụ nữ đề cập đến vàng, bà Th cảnh giác liền tự tháo tổng cộng 9 chỉ vàng, bao gồm đôi tai, một sợi dây chuyền và nhẫn vàng đang mang trong người đưa cho ông Ph để cất giữ. 

Sau một hồi suy nghĩ, bà Th lấy lại số vàng rồi cho vào túi áo của mình và đi xuống nhà bếp để nấu nước. Thấy thế, người phụ nữ liền đi theo bà Th xuống bếp và tiếp tục thuyết phục bà Th đưa vàng để làm hồ sơ sửa chữa nhà.

Khoảng vài phút sau, ông Ph đang ngồi trong phòng khách thì thấy người phụ nữ này đi nhanh ra khỏi nhà và không nói gì. Nghi có chuyện chẳng lành, ông Ph chạy xuống nhà bếp thì được bà Th nói là đã đưa hết số vàng đang giữ trong người cho cô “cán bộ”. 

Nghi ngờ gia đình bị lừa, ông Ph chạy nhanh ra cổng thì không thấy người phụ nữ đó nữa. Theo ông Ph cho biết, tổng tài sản bị mất của vợ chồng ông là 9 chỉ vàng có giá trị khoảng hơn 40 triệu đồng.

Đến 4 giờ chiều cùng ngày, sau khi nhận được thông tin, đại diện Công an huyện Hòa Vang đã đến nhà vợ chồng ông Ph để tìm hiểu và tiến hành lập biên bản vụ việc. 

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra và truy tìm đối tượng gây ra vụ lừa lấy tài sản trên. Theo một số người dân sống cạnh nhà vợ chồng ông Ph cho biết, trước khi vào nhà ông Ph, đối tượng nữ trên điều khiển xe máy hiệu Sirius màu đen chạy lòng vòng quanh thôn. Khi thấy nhà ông Ph vắng người, đối tượng đã vào nhà để lừa vợ chồng già này lấy tài sản rồi trốn thoát.

Những sự việc vừa qua là bài học cảnh giác cho tất cả người dân.

Đọc thêm