Tàng trữ ma tuý trên xe cấp cứu để... đi giao hàng cho người thân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Bình Phước vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quốc Việt vì tàng trữ trái phép chất ma tuý trên xe cấp cứu, ra đường không có lý do chính đáng và bật đèn chớp ưu tiên nhưng không có bệnh nhân.
Việt và xe cấp cứu đã dùng để đi giao hàng cho người thân.
Việt và xe cấp cứu đã dùng để đi giao hàng cho người thân.

Trước đó, khi Đội tuần tra, kiểm soát lưu động – Công an tỉnh Bình Phước đang kiểm tra việc chấp hành thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 tại phường Tân Xuân, TP Đồng Xoà thì phát hiện xe ô tô cấp cứu từ thiện mang BKS 72C-0426 đang lưu thông, bật đèn ưu tiên nhưng không có bệnh nhân do tài xế Nguyễn Quốc Việt điều khiển.

Qua quá trình kiểm tra, Việt đã bị bắt giữ khi cơ quan chức năng phát hiện trên xe có 3 tép ma tuý, đồng thời tài xế không đưa ra lý do chính đáng khi ra đường.

Làm việc tại cơ quan Công an, Việt khai nhận lấy xe cấp cứu đi giao hàng cho người thân. Số ma tuý trên Việt mua trước đó để sử dụng cá nhân. Hiện vụ việc đang được Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm